"Bấm huyệt giảm cân, đảm bảo chỉ 5 ngày giảm 3 kg, 23 ngày sẽ trả lại cho bạn thân hình như ý, không hiệu quả 100% hoàn lại tiền…", lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn của Câu lạc bộ giảm cân, thẩm mỹ Excellence, thuộc Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cộng đồng ở 7/9A, số 2 Giảng Võ, Hà Nội được in trên một tờ báo đã cuốn hút rất nhiều người mắc bệnh "béo" tìm đến điều trị.
Theo người phụ trách CLB này tư vấn, để giảm được 6-8 kg, ngoài 2 liệu trình bấm huyệt, tập khí công, phải thực hiện liệu trình quan trọng nhất là nhịn ăn trong vòng… 23 ngày. Khi khách hàng thắc mắc tại sao trên báo công ty quảng cáo một đằng, nay thực hiện lại một nẻo thì chị Bùi Tuyết Mai, phụ trách CLB cho rằng phải nhịn ăn thì mới giảm được cân. Bấm huyệt, tập khí công chỉ làm khí huyết lưu thông. Chị sẽ làm cho lượng mỡ thừa trong cơ thể không đi ra ngoài như hút mỡ mà đi khắp cơ thể.
Chị Mai động viên: "Cứ yên tâm, chị có sâm và thức ăn dinh dưỡng cho em, đảm bảo em không thấy đói". Thực đơn ăn trong quá trình giảm cân: 5 ngày đầu dinh dưỡng sáng chỉ được uống nước muối loãng, uống 1 lọ sâm, trưa và chiều uống một gói bột dinh dưỡng màu xanh và màu nâu. Tiếp đến là 4 ngày nghỉ nhưng tuyệt đối không được ăn cơm, ngô, khoai, sắn và thịt, chỉ được ăn lòng trắng trứng gà, rau, hoa quả và đồ biển. Sau đó lại 5 ngày "nhịn" tuyệt đối và 4 ngày nghỉ.
Theo một số khách hàng tại CLB thì mỗi ngày họ được bấm huyệt nửa tiếng và khi bấm không đau, còn khí công về nhà tự tập nhưng chủ yếu là không tập. Giá điều trị của 3 liệu trình (23 ngày) này cũng gây chóng mặt: 5 triệu đồng. Khi giảm cân xong, khách hàng sẽ phải uống thuốc săn da và thuốc thanh lọc đại tràng trong 3 tháng, giá 400.000 đồng/lọ. Để giảm được cân, khách hàng phải mất khoảng 8 triệu đồng. Nhưng trong kỳ ăn dinh dưỡng, khách hàng dù chỉ ăn một cọng rau, không giảm được cân thì công ty không bồi thường.
Trưa 29/3, dù đã hẹn trước nhưng vẫn phải đợi chị Mai gần 1 tiếng. Chị Mai vừa xin lỗi về việc "quên" hẹn nhưng đã bất ngờ đổi ngay thái độ khi được đặt vấn đề về việc công ty quảng cáo một đằng, thực hiện một nẻo. Chị Mai cho rằng, quảng cáo thì phải nói như thế, chứ bấm huyệt không thể giảm cân nhanh như quảng cáo, mà phải từ từ. Khi bị đề nghị cho xem giấy phép kinh doanh của công ty, chị Mai nóng nảy: "Nộp ở báo nơi đăng quảng cáo".
Ngay lúc ấy, chị Mai luống cuống nhắn tin và gọi điện cho ai đó. Lát sau, chị đưa điện thoại cho phóng viên nói chuyện với giám đốc công ty. Trong điện thoại, vị giám đốc nói với lời lẽ bất hợp tác, thiếu văn hoá, vu cáo cho phóng viên đến công ty và đe dọa… Không những thế, giám đốc còn thẳng thừng "đuổi" phóng viên vì cho rằng công ty làm ăn chân chính, không việc gì nhà báo phải đến tìm hiểu. Bám vào lý lẽ đó, chị Mai cũng khước từ tất cả câu hỏi khác và đứng lên "tiễn" khách.
Ông Lê Đình Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an cho rằng, đến giờ này chưa có tài liệu hay công trình nghiên cứu nào nói rằng bấm huyệt sẽ giảm được cân. Duy chỉ có lý thuyết nói bấm huyệt tác động trên cột sống, tác động vào vùng nội tiết sẽ làm bệnh nhân ăn kém, không thấy mệt và giảm được cân nhưng rất chậm. Tất cả những điều ấy mới là trên lý thuyết, còn tại bệnh viện chưa thực hiện cho bệnh nhân nào.
Ông Hà ngạc nhiên cho rằng: "Bấm huyệt 5 ngày giảm 3 kg thì nhanh hơn cả hút mỡ à? Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt phải 2 tiếng và gây đau. Quảng cáo như thế hoàn toàn vô lý". Theo các bác sỹ ở đây thì béo phì là một bệnh, việc điều trị nó là lĩnh vực y tế, phải hết sức cẩn trọng. Nếu nhịn ăn 23 ngày, dễ gây hạ đường huyết và nguy hiểm đến tính mạng.
Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cộng đồng, ngành, nghề được phép kinh doanh của công ty này hoàn toàn không có lĩnh vực giảm cân. Nhưng trong bảng giá các hạng mục thì lại có: Bấm huyệt giảm cân; làm nhỏ mặt; chỉnh 2 cằm không cần phẫu thuật; dưỡng trắng chống nhăn cổ; dưỡng ngực, nâng ngực, nở ngực săn chắc; bảo vệ buồng trứng, phục hồi tuổi thanh xuân
Thực tế, thức ăn dinh dưỡng mà công ty đưa cho khách sử dụng là những gói bột như gói thuốc, in nhiều chữ Trung Quốc. Còn sâm được cho vào lọ sành nhỏ bằng ngón tay, không có nhãn mác hay thông tin gì. Khách hàng băn khoăn khi uống những thứ này vào người cũng có cơ sở, vì ai dám đảm bảo chất lượng và nguồn gốc của nó.
(Theo Công An Nhân Dân)