Ngày 17/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bất ngờ tiết lộ thông tin trên trong khi giải đáp các nghi vấn về những vết bầm tím gần đây trên tay ông Trump. Leavitt cho biết những vết bầm tím được đánh giá là "kích ứng do bắt tay thường xuyên" và "sử dụng aspirin" để phòng ngừa sức khỏe tim mạch.
Tình trạng sưng chân và bất thường ở tay ông Trump. Ảnh: NY Post
"Vì tính minh bạch, tổng thống muốn tôi chia sẻ thông tin từ bác sĩ của ông ấy với tất cả các bạn hôm nay", Leavitt phát biểu tại cuộc họp báo. "Trong vài tuần gần đây, Tổng thống Trump nhận thấy sưng nhẹ ở cẳng chân. Để phù hợp với quy trình chăm sóc y tế thông thường và hết sức thận trọng, vấn đề này đã được Đơn vị Y tế Nhà Trắng đánh giá kỹ lưỡng", bác sĩ Sean Barbabella viết trong một bản ghi nhớ dài một trang được Leavitt đọc.
"Tổng thống đã trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện, bao gồm các nghiên cứu mạch máu chẩn đoán. Siêu âm Doppler tĩnh mạch hai chi dưới đã được thực hiện và cho thấy suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi. Quan trọng là, không có bằng chứng nào về huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) hoặc bệnh động mạch", bản ghi nhớ viết.
Bác sĩ của tổng thống cũng cho biết đã thực hiện nhiều xét nghiệm khác nhau, bao gồm cả việc loại trừ cục máu đông và các vấn đề về tim cho ông Trump. Tổng thống 79 tuổi được xác nhận cấu trúc và chức năng tim bình thường, không có dấu hiệu suy tim, suy thận hoặc bệnh toàn thân.
Tuy nhiên, báo cáo ghi nhớ không nêu rõ cách điều trị bệnh cho ông Trump.
Các chuyên gia y tế cho biết các phương pháp điều trị phổ biến cho giãn tĩnh mạch mạn tính bao gồm thay đổi lối sống, mang vớ y khoa và tăng cường tập thể dục để cải thiện lưu lượng máu.
Tùng Anh (Theo NY Post)