Các bác sĩ tại BV Việt Nam - Thuỵ Điển cho làm xét nghiệm cấy bệnh phẩm để tìm vi khuẩn và kết quả cũng âm tính. Có nghĩa là bệnh nhân Nghĩa không phải tử vong do viêm phổi thể tối cấp do vi khuẩn gram âm như chẩn đoán ban đầu. Các bác sĩ địa phương còn nghĩ đến nguyên nhân tử vong do nhồi máu phổi. Tuy nhiên, bệnh nhân có một số triệu chứng ít gặp trong bệnh cảnh nhồi máu phổi như sốt cao liên tục (biểu hiện của nhiễm trùng).
Về khả năng nhiễm SARS, các bác sĩ không nghĩ đến vì đặc trưng của bệnh nhân bị SARS là viêm phổi kẽ, theo đó, dịch phế quản trong. Thực tế lại cho thấy dịch phế quản của bệnh nhân lại gợn màu hồng, biểu hiện của tổn thương nhu mô phổi. Tuy nhiên, các phòng thí nghiệm ở Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng xét nghiệm chính xác virus SARS. Ngay cả với virus cúm A/H5N1, các phòng thí nghiệm hiện đại nhất của ta hiện cũng mới chỉ có thể tìm được H5 chứ chưa đủ sức tìm được thành phần N1.
Theo NetNam, ba khả năng mà các bác sĩ ở Viện Y học Lâm sàng các Bệnh Nhiệt đới đưa ra đều chưa kết luận được khả năng nào là hiện thực. "Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định bệnh nhân Nghĩa tử vong là do nguyên nhân chính xác gì mặc dù có vẻ thiên về khả năng nhồi máu phổi", một bác sĩ ở BV Việt Nam - Thuỵ Điển nói.
Bác sĩ Hồ Đại Nghĩa công tác tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), tử vong trưa 3/4 sau khi có biểu hiện tức ngực từ sáng 1/4. Trong vòng 36 giờ kể từ khi phát hiện vết trắng nhỏ đầu tiên trên phim chụp X-quang, phổi của bác sĩ Nghĩa bị hỏng hoàn toàn kèm theo suy đa bộ phận như thận, gan...