Đại tá Siriwat Deepo thuộc Bộ phận trấn áp tội phạm công nghệ Thái Lan cho biết ba Influencer là Anuwat Pratumklin, Kittikhun Thamakitirat và Thidaporn Chaokovieng. Họ đã xuất hiện trong video quảng cáo trực tuyến gây tranh cãi của hãng thương mại điện tử Lazada đăng tải hồi tháng 5.
Trong video, ba nữ Influencer ngồi cạnh nhau, trong đó một người mặc trang phục lụa Thái truyền thống ngồi trên ghế sofa lớn ở giữa, một người ngồi xe lăn bên phải và người còn lại ngồi dưới sàn bên trái. Video khiến người theo chủ nghĩa bảo hoàng giận dữ và chỉ trích khi cho rằng hình ảnh tạo dáng của ba ngôi sao mạng này giống với thành viên hoàng tộc. Đặc biệt người ngồi trên xe lăn bị cho là ám chỉ tới em gái Quốc vương Maha Vajiralongkorn, người cũng phải sử dụng xe lăn. Hội người khuyết tật Thái Lan cũng phản đối ba ngôi sao này vì có hành động khiếm nhã.
Luật sư Duangrat Srinaunt của ba người này cho biết hiện cả ba đã được tại ngoại và họ bác bỏ cáo buộc xúc phạm hoàng gia.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn (phải) và Hoàng hậu Suthida trong một nghi lễ thuộc chuỗi đại lễ lên ngôi của Quốc vương tại Hoàng cung ở Bangkok vào tháng 5/2019. Ảnh: AFP
Lazada và công ty quảng cáo sản xuất video đã đưa ra lời xin lỗi. "Chúng tôi hiểu rằng nội dung gây ra tổn thương với công chúng", nhà bán lẻ thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc cho biết và đồng thời thông báo đã gỡ các video quảng cáo.
Chỉ trích chế độ quân chủ là điều cấm kỵ ở Thái Lan. Luật lese-majeste (tội khi quân) của Thái Lan quy định những ai bôi nhọ, xúc phạm hoặc đe dọa hoàng gia có thể đối mặt với án tù 15 năm cho mỗi tội danh.
Theo AFP, việc sử dụng luật lese-majeste ở Thái Lan đã chậm lại trong vài năm nhưng lại tiếp tục tăng lên, khi các cuộc biểu tình đường phố do thanh niên lãnh đạo nổ ra vào năm 2020 kêu gọi thay đổi dân chủ và cải cách chế độ quân chủ. Một số thủ lĩnh sinh viên, khởi xướng phong trào dân chủ với các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc vào tháng 7/2020, đã bị buộc tội lese-majeste. Tỷ phú Thanathorn Juangroongruangkit cũng bị kết tội này khi cho rằng chính phủ phụ thuộc quá nhiều vào vaccine Covid-19 từ một công ty có liên hệ với Hoàng gia.
Sơn Nam (Theo AFP)