Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – nhà sáng lập kiêm CEO TNI King Coffee - ra mắt sách tự truyện The Queen of King Coffee tại Hội chợ triển lãm Expo 2020 Dubai, hôm 29/12. Đây là tự truyện kinh doanh được phát hành bằng tiếng Anh, dài 242 trang, kể về quá trình nữ doanh nhân phát triển thương hiệu từ một quán cà phê đơn sơ cuối những năm 1990 thành một tập đoàn cà phê hàng đầu Việt Nam và xuất khẩu hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
"The Queen of King Coffee kể về câu chuyện của một người phụ nữ tiên phong đã biến một quán cà phê ở vùng nông thôn Việt Nam thời hậu chiến thành một tập đoàn toàn cầu cạnh tranh ngang hàng Nescafé và Starbucks. Được kể một cách chi tiết, cuốn tự truyện tiết lộ cách Lê Hoàng Diệp Thảo - người bị chồng gạt ra khỏi cuộc hôn nhân và đế chế kinh doanh - đã vượt qua vụ ly hôn đầy tai tiếng để xây dựng đế chế cà phê thậm chí còn lớn hơn phạm vi doanh nghiệp ban đầu", lời giới thiệu cuốn tự truyện trên Amazon viết.
Tại buổi ra mắt, bà Thảo cho biết cuốn sách như một cẩm nang kinh doanh toàn diện của nữ doanh nhân với hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý. "Trong đó, tôi chia sẻ về các chiến lược và nguyên tắc quản lý kinh doanh của mình và giải thích tất cả quyết định quan trọng đã mang lại thành công và củng cố quyết tâm của tôi", bà Thảo nói.
"Là người gây dựng hai công ty cà phê thành công nhất lịch sử ngành cà phê Việt Nam và mang khát vọng khẳng định vị thế cà phê Robusta Việt Nam, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có một câu chuyện phi thường, đầy sức lay động, truyền cảm hứng cho người đọc từ khắp nơi trên thế giới", Tổng biên tập Michael Arnold, chủ sở hữu Metro Writers - đơn vị xuất bản cuốn The Queen of King Coffee tại Việt Nam - nói.
Bà Thảo cho biết dành trọn cuộc đời để "thay đổi cuộc chơi" trong ngành cà phê quốc tế, nơi cà phê Robusta thống trị thương mại toàn cầu nhưng chưa có sự nhìn nhận xứng đáng với giá trị hạt cà phê này. Tuần trước, dưới sự hỗ trợ của bà, cà phê Robusta Việt Nam được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) xác nhận kỷ lục, công nhận Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta ra thị trường toàn cầu lớn nhất cùng nghệ thuật phối trộn, pha chế và văn hóa thưởng thức độc đáo, đa dạng nhất thế giới.
Theo bà Thảo, hầu hết người uống cà phê trên thế giới đều không biết họ đang tiêu thụ các sản phẩm đến từ Việt Nam, dù nó chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu. "Đã đến lúc Việt Nam cần xem cà phê là một ngành kinh tế chiến lược quan trọng của đất nước và cách chúng ta xây dựng thương hiệu, quảng bá thế nào để tự hào là cà phê của người Việt Nam", bà Thảo nói.
Phiên bản tiếng Anh của cuốn tự truyện hiện bán trên Amazon với giá 10,99 USD (250.000 đồng) bản cứng, bản điện tử (Kindle) giá 4,99 USD (114.000 đồng). Sắp tới, cuốn sách này sẽ được dịch sang tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác như Ả Rập, Nga, Trung, Hàn...
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ kết hôn hơn 20 năm trước. Cả hai cùng xây dựng và phát triển Trung Nguyên - thương hiệu cà phê đặt theo tên con trai đầu từ những năm 1990. Năm 2015, bà Thảo và ông Vũ tuyên bố ly hôn. Vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên khép lại với kết quả giám đốc thẩm được đưa ra hồi tháng 5/2021. Theo đó, ông Vũ được sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên giá trị 5.655 tỷ đồng. Bà Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà gửi tại các ngân hàng là hơn 1.551 tỷ đồng. Ông Vũ thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỷ đồng. Trong giai đoạn tranh chấp ly hôn, bà Thảo tìm lối đi riêng, xây dựng thương hiệu cà phê King Coffee và đẩy mạnh xuất khẩu đi hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Sơn Nam