Thứ năm, 30/4/2015, 10:04 (GMT+7)

Australia vô địch cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015

Đêm 29/4, những màn pháo hoa của đội Australia gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả.

Tối 29/4, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 khép lại với chiến thắng thuộc về đội Australia. Từng tham dự cuộc thi năm 2009, Australia chỉ đứng ở vị trí thứ ba.

Giải nhì thuộc về đội Ba Lan. Mỹ và Việt Nam về thứ ba. Còn đội Nam Phi giành giải khuyến khích. Qua hai đêm trình diễn, khán giả thực sự đã được chiêm ngưỡng những tuyệt tác pháo hoa trên sông Hàn.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời được kết hợp với những bản nhạc của mỗi đội. Âm nhạc lúc trầm lắng, nhẹ nhàng, khi lại dữ dội làm nền cho những loạt pháo kết hoa.

Nhìn từ trên cao, pháo hoa hòa quyện vào cảnh quan đô thị Đà Nẵng.

Các đội tham gia cuộc thi lần này đều được ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm có được những màn biểu diễn tươi mới cho lễ hội dường như trở thành "đặc sản" của Đà Nẵng.

Năm nay ban tổ chức phát hành hơn 20.000 vé xem pháo hoa, tuy nhiên nhiều người không kịp mua vé phải kéo đến những cây cầu, tuyến công viên ven sông Hàn, hay thuê thuyền nhỏ để được ngắm pháo hoa.

Nhiều khách đã mua vé một triệu đồng để có thể ngắm pháo hoa trên nóc của tòa nhà Novotel cao 36 tầng.

Tại đây, những đợt pháo hoa tầm cao nở tung ngay trước mặt khiến nhiều người hứng thú.

Hàng vạn người dân đã đổ về Đà Nẵng dự tiệc pháo hoa, cho thấy những màn pháo hoa luôn có sức thu hút.

Khi mỗi đội trình diễn, đèn điện bên bãi bắn được tắt, nhằm tạo điểm nhấn cho các tuyệt tác pháo hoa.

Những tiếng pháo hoa không dứt của khán giả khi được thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt tại cuộc thi.

Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp theo sẽ tổ chức năm 2017.

Ngọc Trường

Đánh giá phiên bản mới