Zồ
Bắt đầu này, rõ ràng là tuyết không hề rơi nhé.
Hai phút sau, tuyết đã bắt đầu rơi.
Còn lí do tại làm sao gọi là "tuyết giữa trưa hè", đó là vì tuyết này tớ tạo ra từ buổi trưa ngày hôm qua, giữa một mùa hè nóng bức, đến giờ nó vẫn còn rơi, chẳng biết khi nào thì dừng.
Ngoài ra thì tớ còn có thể tạo ra mưa.
Bí quyết à, đơn giản thôi, đầu tiên ta phải có "nạn nhân" (một bức ảnh), và một thứ quan trọng nhất, đó là "đồ nghề" của ảo thuật gia.
Download đồ nghề tại đây. (Down nhanh không link die).
Giao diện
Biểu tượng thứ 3 trong phần giao diện là để tạo mưa hoặc tuyết.
Thực hiện:
1. Sau khi download chương trình về máy, giải nén, rồi tiến hành cài đặt chương trình.
2. Lựa chọn bức ảnh muốn tạo tuyết, mưa... rồi mở ảnh thông qua chương trình này.
3. Click vào biểu tượng thứ ba, đánh dấu vào ô Snow nếu muốn tạo tuyết, tạo mưa thì khỏi. Sau đó thay đổi thông số của hiệu ứng như độ dày, hướng tuyết, độ lớn...
4. Click vào mũi tên vàng để xem thử kết quả.
5. Xong xuôi đóng cửa sổ đó lại.
6. Tiếp tục chọn biểu tượng có hình chữ Y màu đỏ, chọn Rain/Snow Only. OK.
7. Click vào mũi tên vàng để xem thử kết quả.
8. Ấn vào biểu tượng cuối cùng Gif để lưu ảnh dưới dạng file gif (ảnh động).
Thế là đã có một màn tuyết rơi ấn tượng.
Nói thì dài nhưng thực hiện chỉ có 2 phút là xong.
Ngoài ra còn có thể tạo mặt hồ chuyển động, cái này tớ chưa làm thử.
Ảnh gốc.
Hiệu ứng mặt nước sóng sánh.
Vài nét về blogger:
"Lao vào mà sống,hãy sống gấp gáp một cách từ từ" - Zồ.