Trả lời phỏng vấn ngày 27/2, ông Mai Khải Minh tố cáo cháu trai Mai Bách Lân và vợ ông đã kích động bà Đàm Mỹ Kim (mẹ ông Minh) "bao vây kinh tế" con trai. Ông nói Mai Bách Lân xúi giục bà Đàm Mỹ Kim, khiến bà từ mặt ông, không trợ cấp hàng tháng cho ông như trước.
Quan hệ giữa Bách Lân và Khải Minh vốn không tốt, hiện tại còn tệ hơn. Mai Bách Lân là con trai của anh lớn đã qua đời của ông Mai Khải Minh.
Mai Khải Minh cũng khẳng định không có bất hòa với mẹ như báo chí đưa tin. Hiện ông nhiều lần muốn vào viện thăm mẹ nhưng đều bị từ chối. Ông định kiện bệnh viện vì ngăn cản không cho ông gặp mẹ. Khải Minh tin người đứng sau làm tất cả những điều này là vợ ông - bà Joey - và cháu trai Mai Bách Lân. Ông cho rằng hai người có mưu đồ với khối tài sản nhà họ Mai.
Vợ ông Mai Khải Minh trả lời báo chí hôm 28/2 cho biết sức khỏe bà Đàm Mỹ Kim hiện rất yếu. Bà mới tiêm phòng Covid-19 và phải đặt ống nội khí quản. Người phụ nữ đưa ra ba đoạn ghi âm cho thấy Mai Khải Minh muốn đến viện gặp mẹ đòi tiền nhưng bị từ chối. Cô đề nghị chồng không đến quấy phá bà Đàm để bà nghỉ ngơi.
Người vợ tố cáo Mai Khải Minh ngoại tình với một phụ nữ Thái Lan nên đòi ly hôn. Ông cũng không trợ cấp phí sinh hoạt cho vợ con, thậm chí còn lấy tiền của vợ con cho nhân tình. Joey khẳng định 18 năm chung sống chưa nhận đồng nào từ phía chồng. Trái ngược với thông tin này, Mai Khải Minh nói tiền mẹ đưa cho hàng tháng, ông dùng để trả tiền học phí cho con trai.
Hồi tháng 1, bà Đàm Mỹ Kim thông quá báo chí tuyên bố từ mặt con trai. Bà cho rằng con trai bỏ vợ con, đi theo nhân tình, không nghe lời mẹ nên tuyên bố cắt đứt tình mẹ con. Bà còn cấm vận kinh tế, không đưa cho con trai tiền, dù trước đó mỗi tháng vẫn cho Khải Minh một khoản cố định để chi tiêu.
Chuyện gia đình lùm xùm của cố diễn viên, ca sĩ Mai Diễm Phương từng xuất hiện trên nhiều mặt báo, khiến dư luận cười chê nhà họ Mai sống tham tiền. Suốt nhiều năm, bà Đàm Mỹ Kim và con trai đã đi kiện, đòi tiền từ các tổ chức con gái bà từng giao phó khối tài sản của cô trước khi chết. Quan điểm của bà Đàm là con gái làm di chúc khi không còn minh mẫn, số tiền cô để lại cho bà không đủ chi tiêu, khiến bà cuối đời khổ sở... Vài năm gần đây, bà ốm đau, bệnh tật nên thường xuyên vào viện, sức lực để đi kiện cáo cũng không còn như xưa.
Mai Diễm Phương khởi nghiệp khi tham gia cuộc thi hát Tân binh Hoa Hưng lần 1. Cô gái 19 tuổi khi đó đã chinh phục giám khảo với ca khúc Phong Đích Quý Tiết (Mùa của gió), trở thành quán quân cuộc thi. Sau đó, cô ký hợp đồng thành công với China Star Records và bước chân vào làng nhạc. Cô có nhiều tác phẩm âm nhạc giá trị như Nợ lòng, Sắc hồng Mai Diễm Phương...
Ngoài sự nghiệp ca hát, cô đóng 45 phim điện ảnh, hai phim truyền hình, trong đó có các tác phẩm như Bán sanh duyên, Duyên phân, Yên chi khấu, Nam nhân tứ thập... Nữ diễn viên nhiều lần được vinh danh tại giải Kim Tượng, Kim Mã... Thù lao của cô, thời điểm hoàng kim, lên đến hai triệu HKD. Tài sản của cô, tích lũy ước tính 150 triệu HKD. Theo tờ QQ, năm 2011, con số này được cho là 170 triệu HKD. Khi qua đời, cô để lại quỹ ủy thác, giúp đỡ kinh tế cho mẹ, anh em trai và các cháu.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)