Chiều 28/12/2007, Nguyễn Xuân Hưng (16 tuổi) rủ Nguyễn Bùi Thành (17 tuổi) đi cướp. Thành đồng ý và đưa cho Hưng con dao tông (bằng inox, dài khoảng 60 cm bản rộng 4cm) và hẹn buổi tối gặp nhau tại khu bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Khoảng 22h15 cùng ngày, Thành rủ thêm Nguyễn Bùi Hiếu (15 tuổi, em trai Thành) đến điểm hẹn gặp Hưng. Sau đó cả 3 đi bộ vào khu X2 bán đảo Linh Đàm. Tại đây, Hưng đưa lại con dao tông lúc chiều cho Thành, còn Hiếu đem theo con dao bài chuôi gỗ của gia đình. Khi đến biệt thự 1-X2 Bắc Linh Đàm, ba thiếu niên phát hiện anh Nguyễn Văn Hoạt (Yên Sở, Hoàng Mai) và chị Đỗ Ngọc Oanh (ở X2 Bắc Linh Đàm) đang đứng tâm sự.
Cả ba "áp sát con mồi", trong đó, Thành dùng dao tông, Hiếu dùng dao bài đe dọa bắt anh Hoạt "nộp" điện thoại. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người dân xung quanh, anh Hoạt đã bắt được Hiếu. Sau đó Hưng và Thành cũng lần lượt ra cơ quan công an quận Hoàng Mai đầu thú.
Nhóm cướp nhí bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 23/7 về hành vi cướp tài sản. Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, tuy cả ba chưa thực hiện trót lọt việc cướp tài sản nhưng đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Trên cơ sở đó, Tòa đã tuyên phạt các bị cáo từ 24 đến 32 tháng tù treo.
Việt Dũng