Khoảng 19h ngày 24/11/2007, Cù Văn Dũng và hai người bạn là Bùi Văn Tình và Ngô Văn Đại (cùng làm thợ sơn mài ở Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín) đi ăn cưới một người bạn ở Hà Tây về, cả nhóm rủ nhau về chỗ Dũng chơi.
Khi ấy, Dũng dắt theo một con dao nhọn rồi cả ba người đi cùng trên một chiếc xe. Khi đến đoạn đường 70 thuộc địa phận thôn Liên Cơ, Đại Mỗ, nhóm của Dũng gặp anh Lê Đắc Lục (26 tuổi, Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng một số bạn đi trên đường. Đại cầm lái chở Dũng và Tình vượt lên trước xe anh Lục. Cho rằng bị "tạt đầu", Lục vượt lên, ép dừng xe và hai bên lớn tiếng cãi, đánh nhau.
Dũng tại phiên tòa chiều nay. |
Một số người bạn anh Lục cũng xông vào "trợ chiến". Trong lúc đánh nhau, Dũng rút dao đâm vào đùi Lục và sườn trái một người trong nhóm bạn nạn nhân. Thấy Lục gục xuống, máu ra nhiều, Dũng hoảng sợ bỏ chạy. Dũng vì lo sợ nên quay lại hiện trường “thăm dò” xem Lục có chết không và cũng bị bắt.
Anh Lục được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên nhưng đã bị tử vong. Nguyên nhân chết được cơ quan chức năng xác định, do mất máu cấp.
Hôm nay, Dũng, 24 tuổi, ở Tam Nông, Phú Thọ đã bị đưa ra xét xử về hành vi giết người tại TAND TP Hà Nội. Việc gây án của Dũng đã khiến một người vợ trẻ, đứa con lên 4 tuổi mồ côi chồng, cha. Nhưng trong vụ án, nạn nhân cũng có một phần lỗi.
Trong phần đền bù tổn thất, phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 126 triệu đồng nhưng gia đình Dũng không có khả năng. Nhưng tại phiên tòa, trong phần thẩm vấn, Dũng đã đồng ý sẽ đền bù theo pháp luật và trả một lần cho bị hại.
HĐXX đã tuyên phạt Dũng 18 năm tù.
Việt Dũng