Một nữ sinh 15 tuổi (giấu tên) đã gửi đơn tố cáo các bạn cùng lớp và nhiều giáo viên liên tục hãm hiếp mình trong 6 tháng qua, ông Anuj Kumar, phó thanh tra đồn cảnh sát Ekma, quận Saran, bang Bihar tiết lộ với CNN hôm qua (12/7).
Ông Kumar cho biết cô bé mới đầu bị ba hoặc bốn nam sinh cưỡng hiếp. Nhưng sau đó, khi các bạn học khác và giáo viên biết được, họ đã dùng chuyện này để đe dọa nữ sinh và thay phiên xâm hại cô bé.
Vào ngày 6/7, sau 6 tháng chịu đựng, nạn nhân mới báo với cảnh sát.

Phụ nữ Ấn Độ đổ ra đường để biểu tình, yêu cầu chính phủ bảo vệ quyền lợi và sự an toàn. Ảnh: AFP.
Hiện tại, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hiệu trưởng, hai giáo viên và bốn nam sinh ở ngôi trường nạn nhân theo học vì có liên quan đến vụ việc.
"Chúng tôi đang điều tra thêm", ông Vijay Kumar Verma, phó tổng thanh tra quận Saran, bang Bihar nói.
"Chúng tôi cũng đang chờ lấy lệnh từ tòa để bắt giữ những nghi phạm còn lại", ông Vermar cho biết thêm.
Tuy nhiên, các nghi phạm phủ nhận tham gia vào vụ việc và khai họ "không làm chuyện đó".
Sự việc đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ trong xã hội Ấn Độ. Một loạt vụ cưỡng hiếp, giết phụ nữ và trẻ em những năm qua liên tục gây ra các cuộc biểu tình lan trộng trên khắp đất nước, kêu gọi chính phủ vào cuộc.
Hồi tháng 4, chính phủ Ấn Độ đã có hành động bằng cách ban một đạo luật tạm thời, thi hành án tử đối với những kẻ hiếp dâm trẻ nhỏ và hiếp dâm tập thể.
Thống kê của chính phủ cũng cho thấy mỗi ngày có gần 100 cuộc tấn công tình dục xảy ra tại đất nước này.