Ba năm trước, do nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đường RS, nên ngày 30/1/2001, Công ty Mía đường Tuy Hòa, có trụ sở tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Hòa (Phú Yên) ký kết hợp đồng thuê kho ở Cảng Quy Nhơn để bốc xếp, lưu kho 5.000 tấn đường RS.
Bị cáo Nguyễn Đại Phong Châu. |
Lợi dụng cơ hội đó, Châu đã "rút ruột" 70 tấn đường RS trong kho hàng ở Cảng Quy Nhơn để bán cho bà Nguyễn Thị Huê, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, thu được 415 triệu đồng.
Ngày 3/7/2001, Hội đồng kiểm kê của Công ty Mía đường Tuy Hòa do Phó Giám đốc Lê Văn Đông điều hành cùng với kế toán trưởng, trưởng phòng kế hoạch trực tiếp đến thành phố Quy Nhơn để kiểm kê hàng hóa tồn kho. Tuy nhiên, Hội đồng không kiểm tra thực tế, mà chỉ dựa vào số liệu báo cáo của Châu, nên không phát hiện lượng hàng thiếu hụt.
Thấy trót lọt, Châu rút tiếp 30 tấn đường RS đưa đi bán. Tổng cộng, Châu đã chiếm đoạt 100 tấn đường RS, thu được 592 triệu đồng.
Theo Công An Nhân Dân, tại phiên toà sơ thẩm ngày 31/12/2004, nhiều người tham dự cho rằng, nếu như Hội đồng kiểm kê của Công ty Mía đường Tuy Hòa không quan liêu, kiểm tra lại số liệu báo cáo của Châu thì vụ việc đã được phát hiện sớm hơn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.