Hôm qua, 17/7, tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, Trưởng phòng Phân tích Hóa quang phổ, cho biết thêm: "Sau những kết quả đáng lo ngại về hàm lượng thạch tín (arsenic) trong nước đun sôi từ các ấm điện Trung Quốc, các cán bộ của phòng đã thử nghiệm với một loại siêu đun nước của Việt Nam. Kết quả đáng mừng là nước đun sôi từ chiếc siêu này không có thạch tín".
Cũng theo tiến sĩ Nhung, hiện chưa thể xác định thạch tín có trong siêu đun nước Trung Quốc nằm ở vỏ kim loại hay trong các ống dẫn điện.
“Chúng tôi từng đập vỡ những ống dẫn điện này để xem xét và thấy nhiều loại bị độn thêm một số chất linh tinh khác để dẫn điện tốt hơn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm”. tiến sĩ Nhung nói.
(Theo Tiền Phong)