![]() |
Tân mà cựu: HLV trưởng Alfred Riedl. Ảnh: Lan Anh |
"Thường vụ VFF rất khó khăn để đi tới quyết định cuối cùng: HLV Riedl đã chính thức "trúng tuyển" chức vụ HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN. Tuy mang hai phong cách bóng đá khác nhau nhưng cả hai HLV đều được quý trọng vì đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp. Cả hai ông đều rất hiểu Việt Nam, phía Việt Nam cũng rất hiểu hai ông. Song HLV Riedl phù hợp với bóng đá Việt Nam hơn", quyền Tổng thư ký VFF Phan Anh Tú đã khẳng định như vậy với Thanh Niên, sau cuộc họp thường vụ ngày hôm qua.
Thường vụ gồm 12 thành viên đã tiến hành bỏ phiếu và HLV Calisto chỉ nhận được 4 phiếu thuận. Ông Tú nói tiếp: "Sáng 21/3, đích thân tôi sẽ gửi thư cảm ơn ông Calisto và Ban lãnh đạo CLB Gạch Đồng Tâm Long An và tất nhiên gửi thư báo tin mừng cho HLV Riedl". Ông Tú cương quyết từ chối tiết lộ lý do cụ thể để chọn HLV Riedl: "Đó là nguyên tắc bí mật. Chúng tôi không công bố điểm mạnh, điểm yếu của người "thắng", người không thắng vì liên quan đến danh dự cá nhân. Nhưng Thường vụ VFF đã kết luận đây là cuộc lựa chọn bài bản nhất, chuyên nghiệp nhất, trải qua nhiều công đoạn công phu nhất từ trước tới nay. Chúng tôi đã tính kỹ cả những chuyện rủi ro có thể xảy ra để phòng tránh, tuyệt đối không thể để có thêm vụ Letard thứ 2".
3 điều khoản chấm dứt hợp đồng đã được hai bên thống nhất cao là: Thứ nhất: VFF và HLV sẽ được tự ý chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng. Thứ 2, xảy ra những trường hợp bất khả kháng. Thứ 3, nếu một bên đối tác đơn phương ngưng hợp đồng thì được bồi thường. Điều đáng lưu ý nhất, theo ông Tú, giá bồi thường này VFF hoàn toàn có thể chấp nhận được và bản thân VFF cũng được hưởng khoản tương tự nếu như bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Cũng theo ông Tú "khoản lương trả cho HLV Riedl không quá cao, có thể chấp nhận được", nhưng không cho biết ai sẽ có nghĩa vụ móc hầu bao, VFF hay Ủy ban TDTT.
![]() |
Dù đáp ứng đủ các điều kiện, HLV Calisto vẫn không được chọn. |
Để cho "tròn" thủ tục, VFF sẽ báo cáo với Ủy ban TDTT và làm tờ trình xin được ủy nhiệm ký hợp đồng. Hợp đồng với HLV Riedl sẽ được ký trước đại hội Liên đoàn (khoảng đầu tháng 4), với thời hạn 3 năm, từ năm 2005 đến hết 2007. Ông Riedl sẽ dẫn dắt 3 đội: đội tuyển VN, đội U23 và đội U20. Ông Tú cho hay, nguyện vọng của HLV Riedl là muốn gọi trở lại những trợ lý thân quen như HLV phó Nguyễn Thành Vinh, trợ lý ngôn ngữ Vũ Tiến Thành, HLV thủ môn Phạm Văn Hùng nhưng VFF có thể theo nguyện vọng này hay không còn hậu xét. Một điều rất đáng ngạc nhiên là khác với tuyên bố về mục tiêu các giải đấu (SEA Games 23, Tiger Cup 2006 và vòng loại giải bóng đá châu Á 2007) trước khi tuyển chọn HLV, hôm qua, VFF lại khẳng định chưa đặt ra chỉ tiêu cụ thể và cũng không thể đặt ra ngay vào lúc này.
HLV Riedl: Tôi đã thực hiện được giấc mơ lớn nhất đời - Cảm xúc hiện tại của ông thế nào? - Thật hạnh phúc. Sau những nỗ lực hết mình, tôi đã thực hiện được giấc mơ lớn nhất trong đời: lần thứ ba trở thành HLV đội tuyển VN. Trước đây, tôi đã 2 lần đến Việt Nam và ký 4 bản hợp đồng, trong đó có 3 với tuyển quốc gia và 1 với đội Khánh Hòa. Có thể nói, 3 lần được chọn làm HLV trưởng một đội tuyển quốc gia là điều hiếm khi xảy ra trong đời một HLV. Tôi cảm nhận rằng, VN chính là miền đất lành đối với tôi. Tôi đã gặp nhiều may mắn, gặp những người bạn tốt và hy vọng sẽ mang lại thành công cho bóng đá VN trong thời gian tới. - Ngay bây giờ, ông muốn nói gì với HLV Calisto? - Đồng nghiệp của tôi là một HLV giỏi, tâm huyết và rất am hiểu bóng đá VN. Ông ấy cũng đã làm được nhiều việc cho bóng đá VN. Tuy nhiên, chỉ có 1 vị trí HLV trưởng cho 2 người và cuối cùng tôi đã được chọn. Hiện nay ông Calisto đang có một công việc rất tốt tại CLB GĐTLA và tôi mong muốn được hợp tác với ông ấy. - Khi nào thì ông sẽ sang VN? - Tôi đang chờ thư chính thức của LĐBĐVN và dự kiến trở lại VN trong vòng 10 ngày nữa. HLV Calisto, người không được chọn vào vị trí HLV trưởng đội tuyển VN nói: "Trước hết, tôi cảm thấy thanh thản và gửi lời chúc mừng HLV Alfred Riedl. Hy vọng ông sẽ gặp may mắn trong quá trình dẫn dắt đội tuyển VN. Trong thời gian qua, vì mong muốn được dẫn dắt đội tuyển VN, tôi đã đáp ứng tất cả yêu cầu của VFF, từ việc chấp nhận rời khỏi chức vụ Giám đốc kỹ thuật CLB GĐTLA, mức lương, điều kiện chấm dứt hợp đồng... nhưng vẫn không được chọn. Theo tôi, VFF cần giải thích cho công luận rõ lý do về sự chọn lựa này". |
