![]() |
Ahn Jung-Hwan là ngơời hùng của Hàn Quốc ở World Cup 2002. Ảnh: AP. |
Người hùng của bóng đá Hàn Quốc quyết định chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 36. Sau thắng lợi trước Italy ở tứ kết, Ahn Jung Hwan cùng đồng đội còn lọt vào đến bán kết - vị trí tốt nhất một đội bóng châu Á có được ở một kỳ World Cup.
Sau khi thi đấu ở nhiều giải vô địch khác nhau, tại Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản, Pháp, Đức và Trung Quốc, hôm nay Ahn Jung Hwan đã tổ chức một cuộc họp báo - được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia - để chính thức đưa ra quyết định nghỉ hưu.
Ahn từng chơi bóng ở Italy cho Perugia năm 2002. Tuy nhiên, sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển quốc gia nước này, anh bị Chủ tịch của đội bóng thi đấu ở Serie A khi đó cắt hợp đồng.
Tiền đạo từng được bình chọn là Cầu thủ đáng giá nhất Hàn Quốc năm 1999 sau đó có 3 năm thi đấu khá thành công ở Nhật Bản, trước khi chuyển sang Metz (Pháp) và Duisberg (Đức). Trước khi trở về Hàn Quốc thi đấu cho Suwon Bluewings và câu lạc bộ cũ Busan I’Parkong, Ahn đã có ba năm chơi trong màu áo Đại Liên (Trung Quốc).
Ahn cũng là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Hàn Quốc trong trận ra quân ở World Cup 2006, gặp Togo. Đó là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển xứ nhân sâm trong một kỳ World Cup diễn ra trên đất khách. Tại World Cup 2010, Ahn cũng góp mặt và có trận đấu cuối cùng trong tổng số 67 lần khoác áo đội tuyển. Giải này Hàn Quốc lọt vào đến vòng 2.
Hà Doãn