Trong danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư này có khá nhiều dự án được đánh giá là có sức hấp dẫn lớn như: Dự án đầu tư khai thác dịch vụ - du lịch Hồ Tây (diện tích 526 ha đất và mặt nước), dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn (124,8 ha), dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh giai đoạn 2 (77,5 ha)…
Nhiều dự án có diện tích đất không lớn nhưng lại hứa hẹn mức sinh lợi cao như dự án xây dựng bãi đỗ xe và trung tâm dịch vụ ô tô tổng hợp tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (2,4 ha), dự án xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê và bãi đỗ xe tại phường Long Biên, quận Long Biên, dự án xây dựng khách sạn Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên (2,5 ha)…
Các nhà đầu tư quan tâm triển khai thực hiện các dự án đã công bố chỉ cần đăng ký bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội. Cơ quan này sẽ tập hợp và gửi UBND các quận, huyện để có những hỗ trợ cần thiết cho nhà đầu tư khi triển khai dự án.
“Với việc công bố danh mục các dự án trên, các nhà đầu tư chỉ cần gửi yêu cầu đầu tư, thành phố cam kết giao đủ mặt bằng và giấy phép đầu tư theo thời hạn quy định”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu cam kết.
Lãnh đạo Hà Nội cam kết, cùng với việc hoàn thiện các chính sách, sẽ đơn giản hoá các thủ tục đầu tư. Trong đó, chuyển từ việc thoả thuận, sang cơ chế trách nhiệm, chủ động cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. Đặc biệt, Hà Nội tập trung thực hiện thủ tục đầu tư theo cơ chế “một đầu mối”, với cơ quan thường trực là Sở KH- ĐT.
Bên cạnh đó, Hà Nội thành lập hai tổ công tác đầu tư trong nước và nước ngoài, giải quyết những vấn đề vướng mắc cho các nhà đầu tư. Thành phố cũng đã lập tổ công tác giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp để tránh sự chậm trễ hoặc các biểu hiện nhũng nhiễu có thể xảy ra từ phía chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, Hà Nội cũng sẽ quy định thời gian cụ thể triển khai đối với các dự án đầu tư, cũng như việc thu hồi giấy phép đối với chủ đầu tư thực hiện không đúng giấy phép đầu tư.
“Chúng tôi kiên quyết loại trừ những chủ dự án không đủ năng lực, tìm cách để trì hoãn hay chậm triển khai dự án”, ông Triệu Đình Phúc - Giám đốc Sở KH-ĐT nhấn mạnh.
Việc Hà Nội công bố công khai danh mục 90 dự án đầu tư (đợt I) năm 2007 và đưa ra những cam kết cụ thể với các nhà đầu tư, được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ tạo nên một “làn sóng” đầu tư vào Hà Nội trong thời gian tới.
(Theo Tiền Phong)