1. Dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái
Chuyên gia xã hội học Christine Castelain - Meunier thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) cho rằng, có đến 80% số ông bố "chịu" có mặt ngay tại thời điểm vợ mình đang "vượt cạn".
Những ông bố của năm 2006 không còn sợ chuyện phải bỏ thời gian ra để trông chừng và chơi đùa với con cái nữa.
Còn chuyên gia Kaufmann thì phát biểu: "Khác với cách đây 20 năm khi ông bố luôn tỏ ra xa cách với con bú. Những ông bố của năm 2006 không còn sợ chuyện phải bỏ thời gian ra để trông chừng và chơi đùa với con cái nữa. Thậm chí họ tỏ ra rất hạnh phúc khi được bế đứa con trên tay".
Người ta gọi đó là hiện tượng "lột xác". Đồng thời về mặt xã hội, pháp luật cũng đã cho họ được nghỉ khi vợ sinh nở.
Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các ông bố vẫn còn một vài giới hạn. Ví dụ, như đứa trẻ bị ốm, không đến 2% các ông bố chịu đựng được sự "hy sinh"!
2. Thích nằm dài và thư giãn nhiều hơn
Các chuyên gia tâm lý học cho rằng, ngày càng có nhiều đàn ông tìm đến các trung tâm liệu pháp, đơn giản chỉ vì họ đã bắt đầu biết nghĩ và dám can đảm nói về bản thân mình, trong khi phụ nữ đã làm điều này từ lâu.
Đàn ông không còn quá "e ấp" khi phải thổ lộ những điều mình nghĩ, bởi lẽ giờ đây hầu như không còn nữa một hình ảnh kiểu mẫu về một người đàn ông mạnh mẽ trong vai trò một "thống soái". Lý tưởng đó đã bị xoá mờ với giới trẻ ngày nay, ngược lại, đôi khi bị "dội" và bị stress khi đối diện với thay đổi đó. Nhưng rồi họ cũng phải biết học cách để "hiện diện trong xã hội" hơn là học cách "biểu hiện trong xã hội".
Chuyên gia Jean Claude Kaufmann phân tích: "Chính công việc đã khiến đàn ông bị stress và họ cần được giúp đỡ nhiều hơn. Và thế là họ thường tìm đến các chuyên gia liệu pháp tâm lý. Cốt lõi của sự thay đổi này là mỗi người đều có những phản ứng với tư cách là một cá thể độc lập. Họ sẽ không nghĩ đến việc mình là phái nam hay phái nữ, mà chỉ muốn bứt ra khỏi những vai trò cố hữu trước đây và khám phá cuộc sống của bản thân mình".
3. Thích làm đẹp hơn
Hiệp hội các ngành công nghiệp sản xuất nước hoa tại Pháp cho biết, thị trường săn sóc thẩm mỹ cho nam giới đã tăng 140% trong khoảng thời gian 1998-2003. Và hiện nay, 25% nam giới, trong đó có 37% ở lứa tuổi 15-24, thường xuyên sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da mặt. Trong khi đó, doanh số bán ra của các loại trang phục nam cũng tăng 18%.
4. Muốn tìm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng
Sau khi thực hiện vài chục cuộc tiếp xúc với các ông thuộc đủ mọi lứa tuổi, chuyên gia Castelain Meunier đã rút ra một kết luận như sau: Nam giới càng trẻ tuổi thì càng muốn có nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Thậm chí, có cả một số thanh niên đã chọn cho mình nghề nghiệp và công việc dựa theo tiêu chí đó. Họ không còn xem công việc, vị trí xã hội và thu nhập cao là những cách thức duy nhất để thể hiện mình trong vai trò một người đàn ông.
Những yếu tố kể trên hiện nay dường như không còn là những biểu tượng duy nhất để khẳng định nam tính. Và thế là đàn ông thích chọn cách sống sao cho có thể thoả mãn được những đam mê riêng của mình một cách tốt nhất. Quả thật, đây là một sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ và chưa từng thấy ở các hệ trước đây.
5. Ngày càng biết làm việc nhà dù ít dù nhiều
Theo một báo cáo mới đây của Insee, một tổ chức chuyên nghiên cứu về các số liệu thống kê và các hoạt động kinh tế của Pháp, thời gian làm việc nhà của đàn ông đã tăng thêm 10 phút trong vòng 10 năm. Một con số khá khiêm tốn! Và cũng theo các chuyên gia, đàn ông làm việc nhà ít nhiều gì cũng là hệ quả của sự phát triển nhanh chóng các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ khiến ngày càng có thêm nhiều thiết bị gia dụng hiện đại.
Nói chung về lĩnh vực này, đàn ông thường quan tâm đến việc sửa chữa lặt vặt trong gia đình và trồng tỉa cây. Chuyên gia Castelain Meunier giải thích: "Đàn ông thích tìm cho mình một khoảng không gian riêng trong nhà, nhưng đôi khi họ không biết làm sao để có được. Trong khi đó, phụ nữ lại luôn nằng nặc đòi hỏi việc chia sẻ trách nhiệm gia đình, một điều mà đàn ông dường như chưa cảm thấy bị thuyết phục lắm".
6. Đàn ông thích chăm chút chuyện bếp núc
"Trong số 10 ông chồng thì có 1 người trở thành "bếp trưởng" trong gia đình", chuyên gia Kaufmann nhận xét sau nhiều tháng quan sát. Những người này luôn giành chuẩn bị những món ăn khi ở nhà có đãi tiệc. Họ rất xông xáo vì không muốn mình chỉ là chuyên gia ẩm thực hạng xoàng mà phải là "đầu bếp gạo cội". Đối với họ, làm bếp có lẽ hấp dẫn hơn là cầm chổi vì có cơ hội sáng tạo, dễ được bạn bè ngưỡng mộ và dễ "toả sáng" hơn.
Tuy nhiên, sẽ có một "hậu quả nhãn tiền" của việc đàn ông "xông vào bếp" là: Sau khi tàn tiệc, hàng đống chén đĩa và nồi niêu xoong chảo dính đầy dầu mỡ sẽ là "món quà muộn" dành cho vợ.
Thế là các bà thường không thể kiềm chế được sự nóng giận! Một điểm đáng chú ý: Các ông chồng tuy rất hào hứng khi làm các món ăn đãi bạn bè và người thân, nhưng thường "đánh trống lảng" khi được vợ đề nghị chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày cho gia đình!.
7. Biết lắng nghe bạn tình nhiều hơn
Sau khi đọc và phân tích kỹ các bức thư độc giả gửi đến và được đăng trong các tạp chí dành cho đàn ông, chuyên gia Castelain Meunier đúc kết được rằng tuy các thông tin và hình ảnh nói về tình dục và chuyện ái ân xuất hiện nhan nhản khắp nơi, đàn ông đang ngày càng tỏ ra tôn trọng và quan tâm đến tâm tư của người bạn gái hay bạn đời của mình nhiều hơn, nhất là đối với nam giới ở độ tuổi 25-35.
Bà giải thích: "Khá nhiều thanh niên luôn mong muốn có được những tình cảm chân thật. Họ tin tưởng vào điều đó và không ngại dấn thân vào những mối quan hệ "thật lòng". Cũng như phụ nữ, nam giới cũng đồng thời muốn có một tình yêu, tình dục và một gia đình. Ngày nay, họ dường như không còn mơ tưởng tới những phân khúc của cuộc sống tình cảm, với một bên là vợ và bên kia là người tình nữa".
8. Có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính
Phong trào đồng tính luyến ái vốn nổi lên rất mạnh mẽ trong thập niên 90 của thế kỷ 20 hẳn đã có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của đàn ông thuộc nhiều thành phần và giai cấp khác nhau trong xã hội. Chính tác động này dường như đã làm khơi dậy một trào lưu được gọi là "văn hoá đồng tính", một kiểu văn hoá được nhìn thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thẩm mỹ, săn sóc cơ thể cho đến âm nhạc và vui chơi giải trí. Tuy nhiên, theo các cuộc điều tra, có trên dưới 31% năm giới cho rằng trào lưu đồng tính này chỉ là một hiện tượng gây "chướng tai gai mắt" mà thôi.
9. Muốn được mọi người quan tâm nhiều hơn
Hiện nay, tạp chí chuyên đề về đàn ông xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng đây không phải là loại tạp chí khoả thân theo kiểu Playboy, như Robin ra đời cuối năm 2005 và phát hành 110.000 bản. Chuyên gia Castelain Meunier nhớ lại: "Năm 1988, tôi viết quyển sách đầu tiên nói về những thay đổi của nam giới và quyển sách này sau đó đã đánh động sự tò mò của giới truyền thông, nhưng đa số công chúng vẫn không quan tâm đến.
Hiện nay, đàn ông vẫn còn là vùng đất chưa được khám phá đầy đủ". Phải công tâm thừa nhận rằng các số liệu thống kê và điều tra xã hội học về thái độ, cách sống và tình cảm của nam giới vẫn còn rất hiếm. Và thế là ngành quảng cáo bắt đầu cảm nhận được rằng "gió đã xoay chiều".
Để phục vụ cho cụm từ "nam tính hiện đại", ngày càng có nhiều sản phẩm và mỹ phẩm dành cho đàn ông được tung ra thị trường, báo chí dành cho đàn ông xuất hiện ngày càng nhiều hơn, thời trang dành cho đàn ông cũng phong phú và đa dạng hơn. Nói tóm lại, công chúng đang sắp chứng kiến sự ra đời một nghành kinh doanh mới chuyên về lĩnh vực Đàn ông.
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)