![]() |
Niềm vui của các tiếp viên được gọi lại làm việc sau 48 giờ thất nghiệp. Ảnh: AFP. |
Tất cả 800 tiếp viên hàng không của hãng Jet Airway bị thôi việc được gọi quay lại làm việc hôm nay sau 48 giờ thất nghiệp. Áy náy vì sa thải hơn 1.000 nhân viên, chủ tịch hội đồng quản trị của hãng hàng không tư nhân này tâm sự trong buổi họp báo tại Mumbai hôm thứ năm vừa rồi: "Hàng đêm, tôi không sao ngủ được. Thần kinh tôi bị rối loạn khi phải chứng kiến những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má họ. Tôi xin lỗi vì tất cả những lo lắng, buồn khổ mà các bạn phải trải qua".
Ông Naresh còn cho biết ông không phải chịu bất kỳ áp lực từ bên ngoài nào khi đưa ra quyết định mang tính cá nhân này: "Những người quản lý sẽ hiểu điều tôi làm".
Hồi đầu tuần, đại diện hãng đã tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng của tổng cộng 1.900 nhân viên. Đây là lần đầu tiên ngành hàng không Ấn Độ có số nhân viên phải nghỉ việc lớn đến vậy. Theo News, rất nhiều tiếp viên bị sa thải là những người vừa được tuyển vào làm. Nhiều nhân viên mới còn bày tỏ sự lo lắng vì sẽ phải trả lại phí đào tạo.
Thứ hai vừa rồi, Jet Airway đã có một thỏa thuận hợp tác với "đối thủ không đội trời chung" Kingfisher Airlines bao gồm liên kết quản lý nhiên liệu, điều khiển mặt đất và chung tiếp viên. Thỏa thuận này nhằm tiết kiệm chi phí và nhân công trong thời buổi "bão giá".
Bộ trưởng hàng không dân dụng Ấn Độ, ông Praful Patel, tiết lộ, ngành hàng không đang phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có. Giá nhiên liệu tăng chóng mặt trên khắp thế giới đã buộc các hãng hàng không phải tăng giá vé và cắt giảm các lộ trình đông khách.
Bình Minh