
Quả cầu pha lê ở quảng trường Thời Đại New York (Mỹ) là một quả địa cầu có đường kính 12 feet (tương đương 3,6m) và nặng 11.875 pound (tương đương 5,4 tấn).

Quả cầu được tạo bởi 2.688 miếng pha lê hình tam giác của công ty sản xuất pha lê nổi tiếng Waterford Crystal tại Ireland.

Quả cầu được thắp sáng lung linh bởi 32.256 bóng đèn LEDs của hãng Philips Luxeon.

Năm 1907, quả cầu pha lê đầu tiên được đặt trên nóc tòa tháp One Times Square tại New York.

Suốt từ đó đến nay, cứ đến giờ khắc giao thừa hàng năm, quả cầu lại được thả từ trên nóc tòa tháp xuống để đón chào năm mới, ngoại trừ năm 1942 và 1943.

Tính đến nay đã có 7 phiên bản của quả cầu nổi tiếng này. Phiên bản đầu tiên được sản xuất năm 1907 từ gỗ và sắt, nặng 700 pound và được bao phủ bằng 100 bóng đèn. Năm 1999, sau 92 năm hoạt động, quả cầu được thay thế bằng phiên bản pha lê do Waterford Crystal sản xuất. Năm 2007, công nghệ đèn LED hiện đại đã được thay thế các bóng đèn cũ trong lễ kỷ niệm 100 năm truyền thống này.

Truyền thống thả quả cầu để biểu thị thời gian đã xuất hiện trước phong tục thả quả cầu pha lê ở New York khá lâu. Truyền thống này đầu tiên có tại Đài quan sát Greenwich ở Anh. Các thuyền trưởng thường nhìn quả cầu vào lúc 1 giờ chiều để điều chỉnh và thiết lập các máy đo thời gian sao cho phù hợp. Ngày nay, truyền thống này cũng vẫn được duy trì ở Đài quan sát Hải quân Mỹ.

Ngày nay, quả cầu pha lê sẽ phát sáng thường xuyên để phục vụ người dân và khách du lịch muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó mà không có cơ hội tới vào dịp Tết dương lịch.
SuZi
Ảnh: Mashable