Lầm tưởng 1: Bao cao su 'không đáng tin cậy' trong phòng tránh thai
Bác sĩ tiết niệu, phẫu thuật vùng chậu, Tiến sĩ Rena Malik (Mỹ) cho biết: "Khi được sử dụng đúng cách, bao cao su có hiệu quả tới 98% trong việc ngừa thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng đúng cách, bao cao su bị rách sẽ làm giảm các hiệu quả này xuống 92%".
Bác sĩ lưu ý bạn cần kiểm tra ngày hết hạn trên bao cao su trước mỗi lần sử dụng. Ngoài ra, cần làm rõ rằng bao cao su chỉ có tác dụng chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục bởi dịch cơ thể, chứ không phòng tránh được các bệnh lây qua việc đụng chạm, tiếp xúc cơ thể.
Lầm tưởng 2: Tất cả bao cao su đều không thoải mái
Malik cho biết nếu bạn cảm thấy khó chịu khi đeo bao cao su, có thể bạn đang sử dụng kích cỡ không đúng. Khi kích cỡ bao cao su không vừa vặn với "của quý", điều này làm giảm khoái cảm, các vấn đề về cương dương và gây rách bao cao su.
Lầm tưởng 3: Không cần dùng chất bôi trơn khi đeo bao cao su
Malik cho hay đàn ông nên dùng chất bôi trơn lên dương vật cả trước và sau khi đeo bao cao su, có thể giúp giảm bớt khó chịu và tăng khoái cảm cho cả hai bên. Bạn có thể sử dụng chất bôi trơn gốc nước hoặc gốc silicone. Không sử dụng chất bôi trơn gốc dầu vì chúng có thể gây thủng bao cao su.
Lầm tưởng 4: Kích thước không quan trọng
Đây là quan niệm sai lầm. Nếu bao cao su quá nhỏ, nó có nhiều khả năng bị rách. Nếu quá lớn, nó có thể bị tuột. Bao cao su có kích thước trung bình (5,08 cm chu vi và 17,78 chiều dài) sẽ phù hợp với đa số người sử dụng nhưng tốt hơn bạn nên tìm hiểu các kích cỡ của bao cao su để chọn mua sản phẩm phù hợp.
Lầm tưởng 5: Đeo hai bao cao su tốt hơn một
Đây là một lầm tưởng phổ biến nhưng không đúng. Trên thực tế, việc sử dụng hai bao cao su cùng lúc sẽ cản trở khả năng một trong hai bao cao su hoạt động bình thường.
Lầm tưởng 6: Bạn không cần bao cao su nếu sử dụng biện pháp tránh thai khác
Điều này chỉ đúng nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ một vợ một chồng và không lo lắng về việc bị lây nhiễm các bệnh truyền qua đường tình dục. Tuy vậy, bạn vẫn nên sử dụng bao cao su nếu nửa kia quên uống thuốc tránh thai.
Lầm tưởng 7: Bao cao su không hết hạn
Bao cao su có tuổi thọ từ ba đến năm năm, nhưng có thể hư hỏng theo thời gian. Đó là lý do bạn cần kiểm tra cả hạn sử dụng trên bao bì cũng như kiểm tra bao cao su có bị rách không trước khi sử dụng.
Tú Anh (Theo Menshealth)