Thứ hai, 11/2/2019, 00:03 (GMT+7)

7 chi tiết trong tiệc cưới thể hiện một khởi đầu mới

Chim bồ câu, cánh cửa, hạt giống... tượng trưng cho sự mới mẻ, được cho là đem đến phước lành cho cặp mới cưới.

1. Chim bồ câu 
Loài chim này trở thành biểu tượng của tình yêu từ thời Trung cổ vì chúng luôn xuất hiện từng đôi một và thường chung sống với bạn đời của mình suốt cả cuộc đời. Ảnh: Easy Wedding

2. Hạt giống cây trồng

Bạn có thể đem hạt giống vào đám cưới như một món quà tặng khách mời. 

3. Chim phượng hoàng

Theo truyền thuyết, phượng hoàng là một trong bốn tứ linh (long, lân, quy, phụng) và là biểu tượng của sự tái sinh, lòng trắc ẩn và sự đáng tin cậy. 

4. Cánh cửa

Một cánh cửa đại diện cho sự chuyển tiếp, mở ra chương mới của cuộc đời uyên ương. 

5. Ngọn lửa 

Lửa biểu thị cho khát khao, niềm hi vọng và niềm tin. Ngọn lửa loại bỏ những cái cũ và mở ra những cái mới. 

6. Hoa thủy tiên

Loài hoa nở vào mùa xuân là đại diện cho sự tinh khôi, mới mẻ. Uyên ương có thể sử dụng hoa để trang trí bàn tiệc, cổng hoa... 

7. Cây non

Cây cối đâm chồi, nảy lộc thể hiện cho một khởi đầu mới, sự an lành, hạnh phúc. Cô dâu chú rể có thể sử dụng chúng để làm quà tặng tới những vị khách thân thiết. 

Hằng Trần
Ảnh: Pinterest

Đánh giá phiên bản mới