
Hoàng tử George trong ảnh mừng sinh nhật 7 tuổi do Kate chụp. Ảnh: Instagram.
Hoàng tử George chào đời lúc 16h24 ngày 22/7/2013, nặng 3,8 kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Vài tiếng sau, George được bố mẹ, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, bế ra trước thềm bệnh viện để giới thiệu với toàn thế giới về người đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh.
Tuy nhiên, trước thời khắc lịch sử đó, Kate đã phải tuân theo rất nhiều truyền thống hoàng gia. Bên cạnh đó, cô cũng chọn phá vỡ một vài quy tắc lớn, giống như mẹ chồng quá cô Diana đã làm. Dưới đây là lần lượt 3 quy tắc Kate tuân thủ và 3 quy tắc cô phá vỡ.
Nữ hoàng phải là người đầu tiên được biết
Khi bất kỳ đứa trẻ nào trong hoàng gia chào đời, Nữ hoàng phải là người biết đầu tiên trước khi đưa ra thông báo chính thức. Vì vậy, Hoàng tử William đã gọi cho bà nội bằng một chiếc điện thoại được mã hóa khi Hoàng tử George cất tiếng khóc chào đời.

Ông Tony Appleton truyền tin Kate sinh Hoàng tử George ở ngoài cửa khoa sản Lindo Wing, London, hồi 2013. Ảnh: PA.
Dùng người truyền tin cho công chúng
Tony Appleton là người được trao vinh dự thông báo về sự ra đời của cả Hoàng tử George và Công chúa Charlotte bên ngoài Lindo Wing. Đây là một truyền thống từ thời trung cổ khi mọi người dân hầu hết không biết đọc hay viết.
Nhân viên phải tuyên thệ giữ bí mật
Kate có một đội ngũ hùng hậu giúp cô vượt qua ca sinh nở và tất cả phải tuyên thệ giữ bí mật. Đội ngũ này bao gồm hai bác sĩ sản khoa, ba nữ hộ sinh, ba bác sĩ gây mê, bốn nhân viên phẫu thuật, hai nhân viên chăm sóc đặc biệt, bốn bác sĩ nhi khoa, một kỹ thuật viên phòng xét nghiệm để xét nghiệm máu và ba hoặc bốn trợ lý.
Những người này họp mỗi tháng một lần để thảo luận về sự phát triển trong thai kỳ của Kate. Họ cũng sẽ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ba tháng trước khi Nữ công tước xứ Cambridge sinh con.

Kate bế con trai cả George đứng cạnh chồng, Hoàng tử William, ở trước cửa bệnh viện hồi năm 2013. Ảnh: PA.
Không thông báo ngoài Điện Buckingham
Bình thường, Điện Buckingham sẽ để một tấm biển treo trên giá vẽ ngoài cổng để thông báo về sự ra đời của các hoàng tử, công chúa. Nhưng Kate và William đã phá vỡ quy tắc này và thông báo về việc sinh George trên Twitter. Họ cũng chọn cùng cách này với Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.
Không sinh con tại nhà
Truyền thống Hoàng gia Anh là các em bé được sinh trong Điện Buckingham. Nữ hoàng đã làm theo quy tắc này và sinh tất cả 4 con ở đó. Nhưng Nữ công tước xứ Cambridge quyết định không làm như vậy. Công nương Diana cũng từng phá vỡ quy tắc này khi sinh hai con trai, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, tại khoa sản Lindo Wing của Bệnh viện St. Mary. Và Kate cũng sinh cả ba con ở cùng bệnh viện với mẹ chồng.

Công nương Diana bế Hoàng tử Harry ra mắt công chúng vào năm 1984. Ảnh: UK Press.
Cha của đứa trẻ vào phòng sinh
Đây cũng là một truyền thống khác mà cả Diana và Thái tử Charles đều phá vỡ. Cho đến khi William chào đời, trong hoàng gia Anh, sinh con là sự kiện của riêng phụ nữ và những người cha không được phép vào phòng sinh. Nhưng Charles, William và Harry đều tận mắt chứng kiện sự ra đời của những đứa con của họ.
Tùng Anh (Theo Mirror)