1. Váy áo bó sát
Trang phục ôm sát cơ thể được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng tôn dáng. Tuy nhiên, thói quen mặc đồ bó sát kéo dài lâu ngày có thể ảnh hưởng đến làn da, sức khỏe. Váy áo chật cản trở lưu thông máu, dễ khiến bạn khó chịu, tê bì mông, đùi... Trang phục bó chặt vùng bụng cũng khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, nhất là sau khi ăn, làm dạ dày bị o ép, lâu ngày có thể gây ra ợ chua, trào ngược dạ dày...
2. Quần skinny
Tương tự như váy áo chật, quần ôm sát phần thân dưới cũng không được khuyến khích mặc hàng ngày. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2019, skinny jeans khiến vùng nhạy cảm trên cơ thể bị bí bách, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm.
3. Trang phục màu vàng
Về khía cạnh thời trang, váy áo màu vàng rất hợp xu hướng. Tuy nhiên, về khía cạnh sức khỏe, thuốc nhuộm màu vàng trong quần áo có thể chứa PCB11 - thủ phạm gây kích ứng da, nổi mụn trứng cá, tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.
4. Vải không nhăn
Chất liệu vải không nhăn được nhiều người yêu thích bởi sự tiện lợi, thoải mái. Tuy nhiên, trong loại vải này được phát hiện có chứa hàm lượng cao chất formaldehyde. Với người có làn da nhạy cảm, chất này có thể gây dị ứng, phát ban, nổi mụn nước, ngứa, bong tróc da...
5. Đi giày không đi tất
Thói quen đi giày không đi tất lâu ngày dễ làm chân bạn gặp phải tình trạng chai, phồng rộp. Bên cạnh đó, tất có vai trò như một màng chắn, hấp thụ mồ hôi từ chân, giữ cho chân khô ráo, hạn chế tình trạng ẩm ướt - môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, các loại nấm phát triển.
Duk Sun (Theo Brightside)