Ngày 8/8/2008, nghe tin có người dựng chòi tại phần đất của mình đang khiếu nại, Trần Thanh Việt, Nguyễn Thị Thắng, Tô Thanh Hương, Nguyễn Thị Nữa và Dương Thị Tiền đến khu vực kênh Năm Ngàn (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Khi đến nơi, thấy căn chòi, Việt và mọi người xông vào đập.
Sau khi phá vỡ lá lợp nửa căn chòi, cả nhóm tháo dỡ một vài nẹp cây dựng vách, ba cây đòn tay... rồi ra ngoài đứng la lối. Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện chính quyền đến lập biên bản. Ngày 1/9/2008, Công an huyện có quyết định khởi tố vụ án, 5 người về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
![]() |
Chỉ vì nửa cái chòi, 5 người nhận án tù và bị phạt tiền bồi thường. |
Ngày 9/3, Viện kiểm sát khu vực 91 đã có cáo trạng truy tố về hành vi phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên cáo trạng không làm rõ được trách nhiệm và hành vi của từng người, chỉ viết chung chung “người tháo khoảng vài chục đôi lá lợp chòi, người thì tháo dỡ vài khúc cây đòn tay, vài cây nẹp vách...”. Tổng giá trị nửa cái chòi là hơn 1,1 triệu đồng.
Thiệt hại được tính chi tiết hơn bao gồm tất cả các nguyên vật liệu đinh, dây lạc dừa, chi phí chuyên chở và thuê nhân công, lá dừa thậm chí dây lạc buộc lợp. Hơn ba trăm đôi lá lợp nhà (558.000 đồng), một cân đinh năm phân (24.000 đồng), một cân đinh 3-4 phân (25.000 đồng), 3 kg dây lạc dừa (30.000 đồng)... đặc biệt công thuê vận chuyển và công thuê dựng cả căn chòi 1 triệu đồng cũng được tính vào.
Hôm qua, các bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa tại Tòa án khu vực 2, quân khu 9 về hành vi trên. Tại phiên tòa, đại diện người bị hại huyện đội huyện Phước Long cũng xác nhận căn chòi chỉ thiệt hại khoảng 45%.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Việt 8 tháng 6 ngày tù (bằng với thời hạn tạm giữ, tạm giam) và trả tự do ngay tòa, Nữa và Tuyền bị tuyên phạt mỗi người 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Thắng và Hương mỗi người 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Hoàng Hà