1. Vứt trực tiếp đồ lót vào máy giặt
Trong mỗi quá trình giặt, sẽ có xơ vải và vết bẩn còn sót lại trên quần áo bám vào thành trong của máy giặt hoặc các góc khác. Do đó, nếu bạn giặt đồ lót bằng máy giặt, nó có thể trở thành ô nhiễm thứ cấp. Chưa kể, quần lót đã dùng có thể chứa đến 100 triệu con vi khuẩn E. coli và có thể tồn tại trong máy giặt nhiều tuần. Đồ lót cũng dễ bị biến dạng sau khi giặt trong máy, giảm tuổi thọ của trang phục.
Vì vậy, bạn cần giặt đồ lót bằng tay, trong nước ấm, phơi khô ở nơi thoáng mát hoặc đem phơi nắng để khử trùng.
2. Không lấy quần áo ra kịp thời sau khi giặt
Quần áo sau khi giặt xong nếu không được lấy ra kịp thời sẽ dễ sinh sôi vi khuẩn và mùi hôi. Nếu để lâu hơn một giờ, quần áo phải được giặt lại.
3. Đậy nắp máy giặt ngay sau khi giặt
Sau khi giặt quần áo, hơi ẩm bên trong máy giặt không thể bay hết ngay, vi khuẩn dễ sinh sôi trong môi trường ẩm ướt.
Hơn nữa, một số máy giặt có tích hợp chức năng sấy cần phải xả nhiệt dư, nếu không máy sẽ dễ bị hư hỏng. Sau khi giặt quần áo, bạn nên đợi hơi ẩm bên trong khô hẳn rồi mới đóng nắp lại.
4. Giặt chăn ga gối đệm bằng nước lạnh
Các loại chăn ga gối đệm như ga trải giường, vỏ gối rất dễ sinh ra mạt bụi, vì vậy tốt nhất bạn nên giặt chăn ga gối đệm bằng nước nóng mỗi tuần một lần.
5. Không vệ sinh máy giặt thường xuyên
Dù là loại máy giặt nào, giữa lớp vỏ bên trong và bên ngoài đều có những khe hở, lỗ nhỏ để nước ra vào. Trong quá trình giặt, một số mảnh vụn và vết bẩn sẽ bám vào thành trong của máy giặt hoặc các góc rãnh thoát nước, từ đó sinh ra vi khuẩn. Nên vệ sinh máy giặt hai tháng một lần.
Hằng Trần (Theo The Paper)