Vào khoảng 21h ngày 8/11/2005, tại ngã ba phố Vạn Bảo - Vạn Phúc, quận Ba Đình. Anh Chu Văn Dũng, 23 tuổi, trú tại ngõ 32 phố Vạn Bảo) có xô xát với một số cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ gồm Lưu Cung Hùng, Nguyễn Trung Đà, Nguyễn Trần Tiến, Đồng Quang Ánh. Sau đó, Dũng chạy về nhà lấy 2 con dao với ý định đuổi đánh các anh cảnh vệ nói trên.
Thấy vậy, Nguyễn Trần Tiến gọi một số cán bộ thuộc trung đoàn E600 quay lại hiện trường đuổi đánh Dũng. Bắt được Dũng, Nguyễn Trần Tiến, Nguyễn Trung Đà, Lê Đình Thuận khoá tay đánh tới tấp, sau đó đưa về trụ sở Trung đoàn E600. Khi về đến gần trụ sở, Hoàng Ngọc Bình là chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở gần đó thấy vậy cũng xông ra đá vào ngực Dũng khiến Dũng ngất xỉu rồi đặt Dũng đặt nằm tại hiên trước trụ sở E600. Biết con bị đánh, bố Dũng là ông Chu Văn Tiến đã xin đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau thì Dũng tử vong.
Với hành vi giết người, cảnh vệ Nguyễn Trần Tiến bị tuyên phạt 14 năm tù; Hoàng Ngọc Bình 13 năm tù; Nguyễn Trung Đà và Lê Đình Thuận mỗi bị cáo 10 năm tù.
K.N.