Trong khuôn viên sân Quần Ngựa, những cây hoa anh đào "mọc" lên khắp nơi gây sự chú ý và tò mò của người đi hội. Ai cũng muốn một lần chạm vào những cánh hoa phớt hồng mỏng manh của anh đào để rồi tưởng tượng mình đang ở xứ Phù tang.
Xung quanh khuôn viên cung là các gian hàng giới thiệu văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Từng nghe nói tới nghệ thuật gấp giấy origami nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc nhưng bất cứ ai đi ngang qua quầy hàng trưng bày các sản phẩm giấy gấp độc đáo này cũng phải đứng lại ngắm nhìn. Những ai đam mê khám phá hương vị các món ăn từ đất nước của các gheisa sẽ được thỏa mãn với các gian hàng ẩm thực phía trong. Từ món sushi, thịt nướng đến các món ăn đường phố nổi tiếng của Nhật.
Lễ hội năm nay huy động khoảng từ 400 đến 500 cảnh sát thuộc các phòng ban phối hợp để đảm bảo không xảy ra tình trạng ngắt hoa bẻ cành như năm ngoái. Mặc dù trong ngày đầu tiên, chưa có hoa anh đào thật nhưng quanh các cây hoa giả, nhân viên bảo vệ luôn túc trực và nhắc nhở khi thấy người xem "sờ mó" hay có ý định ngắt. Ngày 12/4 tới, người dân Hà Nội sẽ có cơ hội ngắm nhìn 400 cành anh đào thật. Những cành hoa tươi sẽ "lên máy bay" từ Nhật Bản sang Việt Nam tham dự lễ hội.
Một số hình ảnh về ngày đầu tiên của lễ hội hoa anh đào tại Việt Nam.
|
Nhóm 80 học sinh theo học tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc trình diễn màn múa truyền thống của đất nước mặt trời mọc tại lễ hội. |
|
Điệu múa Yosakoi truyền thống của người dân xứ sở phù tang. Các vũ công khi trình diễn màn múa này sẽ mặc trang phục happi và mang theo chiếc naruko (một loại nhạc cụ giống chiếc phách) trên tay để tạo ra những tiếng lúc lắc nghe vui tai. |
|
Các cành hoa anh đào thật sẽ được trưng bày vào hôm 12/4 này. |
|
Các gian hàng trưng bày sản phẩm origami và dạy cách gấp tại lễ hội. Thuật xếp giấy có từ thế kỷ thứ I ở Trung Quốc, sau đó lan sang Nhật Bản vào thế kỷ thứ sáu rồi dần trở thành "đặc sản" văn hóa của xứ sở hoa anh đào. Ban đầu, người Nhật dùng chữ Orikata để chỉ loại hình nghệ thuật trên. |
|
Rượu sake là nét đặc trưng khác trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. |
|
Đồ lưu niệm là những nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản được giới thiệu trong lễ hội hoa anh đào lần này. Trong ảnh là nhạc cụ naruko thường được dùng khi múa điệu yosakoi. |
|
Đây là lần thứ 3 lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Việt Nam. Sẽ có 400 cành hoa anh đào thật và 400 cờ cá chép sẽ được trưng bày tại lễ hội. |
|
Nhiều gian hàng cho mượn áo kimono để khách tham quan mặc thử. |
|
Các bạn trẻ xúng xính trong trang phục kimono bên những cành hoa anh đào. |
Takoyaki là món ăn đường phố nổi tiếng của người Nhật. Các món truyền thống khác cũng được phục vụ tại nhiều gian hàng ẩm thực có trong lễ hội. |
Bài và ảnh: Bình Minh