Dưới đây là những suy nghĩ có thể khiến một trong hai người bỏ chạy:
1. Không nhất thiết phải quan tâm nhiều như lúc chưa quen
Đây là suy nghĩ thường thấy ở các chàng trai. Lúc nào cũng vậy, trong quá trình cưa cẩm, các anh chàng luôn tỏ ra sốt sắng, quan tâm hết mình đến đối tượng. Nhưng một khi hai người đã quen nhau, cảm giác đã có được thứ mình mong muốn, các anh chàng bắt đầu có những triệu chứng thờ ơ, lạnh nhạt với người yêu mình hơn với ý nghĩ: "Đã thuộc về mình rồi thì cũng sẽ thuộc về mình thôi, có chạy đi đâu đâu mà sợ".
2. Trong mọi tình huống phải luôn đặt người yêu lên trên hết
Những cô nàng có lòng kiêu hãnh quá cao thường đặt ra "điều lệ" này cho bạn trai mình. Ép buộc anh ta trong mọi tình huống, mình phải là số một, phải là người được ưu tiên. Suy nghĩ này tạo ra cảm giác mệt mỏi vì phải chiều chuộng cô bạn gái 24/24.
3. Quen = phải có những hành động mùi mẫn
Nên nhớ khái niệm "quen nhau" cũng khác với chuyện "yêu đương". Hai bạn quen nhau chủ yếu để quan tâm, lo lắng và động viên, cùng nhau vui buồn, đó đã là một tình cảm rất đẹp và trong sáng rồi. Đừng nóng vội nghĩ đến "chuyện kia" mà đánh mất ý nghĩa đẹp đẽ trong tình yêu.
4. Không được thân với một người khác phái nào ngoài mình
Khi quen nhau, nếu không tin tưởng mà cứ ngờ vực lẫn nhau sẽ khiến người yêu của bạn cảm thấy chán nản. Nếu bạn nói rằng bạn tin người ta tuyệt đối, chắc rằng người ta sẽ không làm gì sai để đánh mất lòng tin mà bạn dành cho người ta được đâu.
(Theo Mực Tím)