Bốn người bị bắt gồm Nguyễn Tiến Mạnh (28 tuổi, trú xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), Lại Ngọc Sơn (28 tuổi, trú xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Vũ Thị Thơm (46 tuổi, trú xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Đặng Văn Lâm (29 tuổi, trú xã Mường Men, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).
Rạng sáng 27/6, nhóm người trên vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam thì bị Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa, TP Móng Cái, bắt giữ.
Những người này khai đang làm thuê tại một xưởng gỗ theo diện bất hợp pháp. Lo lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ, xử lý nên nhóm đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Hiện bốn người này đã được đưa đi cách ly Covid-19 tại khu cách ly tập trung của TP Móng Cái.
Trước đó, chiều 26/6, Đồn Biên phòng Quảng Đức (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cũng bắt giữ một gia đình bốn người gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Gia đình này trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Người chồng tên Nguyễn Hải Định cho biết tháng 11/2019, cả gia đình làm thủ tục đi qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sang Đông Hưng, Trung Quốc, làm thuê. Sáng 26/6, họ bắt xe ôm từ TP Đông Hưng lên gần cửa khẩu Lý Hỏa, Trung Quốc, rồi vượt sông về Việt Nam.
Ngoài 8 trường hợp trên, ngày 22/6, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) còn phát hiện, bắt giữ thêm Vi Văn Hiến (26 tuổi, trú huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) khi đang nhập cảnh trái phép. Người này sau đó được bàn giao về khu cách ly CentreWay, nhưng đến tối 24/6 thì bỏ trốn. Chưa đầy một ngày sau, Hiến được tìm thấy ở phường Hải Yên, TP Móng Cái.
Phạm Chiểu