
Ảnh: Mindful
Trong cuộc sống, chúng ta gặp đủ loại người. Có người bề ngoài tỏ ra tử tế, lễ độ nhưng sau lưng lại thường tính toán với người khác, điều này khiến bạn khó đề phòng. Vậy làm cách nào để đánh giá được một người có tính toán gì với mình hay không?
Những người âm mưu tính toán, phá rối người khác luôn cố gắng hết sức để lấy lợi ích của người khác làm lợi ích của mình, để đạt được mục đích của mình. Trong cuộc sống, những người như vậy rất nhiều, họ thường thông minh, biết lợi dụng tâm lý của mọi người xung quanh để đạt được lợi ích mình cần.
Tuy nhiên, đó là những hiện tượng bề ngoài, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy họ có tính ích kỷ. Những người như vậy thường có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích và mong muốn của riêng họ. Những người thích tính toán thường có bốn đặc điểm sau.
1. Hứa mà không làm
Làm người và làm việc đều phải có chừng mực, tức là biết theo lẽ phải. Điều quan trọng là phải giữ lời hứa, nhưng bạn không nên hứa hẹn một cách dễ dàng.
Con người một khi đã hứa nhất định phải thực hiện, nếu không, đó sẽ là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác. Một người luôn nói suông và coi lời hứa như trò đùa thường là người thích tính toán với người khác. Rốt cuộc, đây là hành vi của nhân vật phản diện.
2. Làm việc không có nguyên tắc
Làm người, làm việc phải có nguyên tắc của bản thân, cần có đầu có cuối để phát triển lâu dài. Một số người làm mọi việc không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt và không biết kiên trì, nhẫn nại.
Một người như vậy thường làm mọi việc với sự nhiệt tình trong ba phút, câu cá trong ba ngày và phơi lưới trong hai ngày. Người này thích tính toán nên mới làm như vậy. Vì chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân nên họ sẽ vì lợi ích của mình mà làm rất nhiều việc vô nguyên tắc. Vì lợi ích, họ có thể mạo hiểm mọi thứ.
3. Không biết báo ơn
Trong cuộc sống, sẽ luôn có một số người thích lợi dụng những điều nhỏ nhặt. Một người như vậy có vẻ rất giỏi "làm người", nhưng thực chất đó là hành vi của kẻ ác.
Họ thường cho rằng người khác là kẻ ngốc nên không chút đắn đo tính toán với người khác, cho rằng mình được lợi từ người khác là thể hiện năng lực của mình.
Một người như vậy có xu hướng làm cho con đường cuộc sống của mình ngày càng hẹp hơn. Nếu một người tính toán quá nhiều, lâu dần họ sẽ bị người khác cự tuyệt. Hơn nữa, nếu bạn biết quan sát cẩn thận, bạn sẽ thấy những người này không biết ơn ai.
4. Thích kể lể và gieo rắc bất hòa
Những người thích buôn chuyện tương đối phổ biến trong cuộc sống. Loại người này thường làm trầm trọng thêm mâu thuẫn của người khác bằng cách "nói chuyện" hoặc "nhảy vào", sau đó nhân cơ hội này để giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rắc rối.
Nếu bạn phát hiện xung quanh mình có một người như vậy, hãy giữ khoảng cách với họ. Vì loại người này giỏi tính toán với người khác nhất, luôn lấy lợi ích của bản thân làm điểm xuất phát.
Nếu xung quanh bạn là những kẻ ngồi lê đôi mách, hãy tránh xa họ càng nhiều càng tốt và đừng tiếp tục đi chơi cùng họ chỉ vì họ đã hứa với bạn điều gì đó hoặc họ nói chuyện tốt với bạn như thế nào.
Những người như vậy thường là loại người không ngại làm lớn chuyện. Mục đích của họ là làm vấy bẩn "nước" sau đó thu lợi về mình. Vì vậy, bạn phải tránh xa những kẻ thích gieo rắc bất hòa, buôn chuyện, nếu không dễ bị họ lừa phỉnh.
Hằng Trần (Theo Aboluowang)