Một con hổ vừa bị xẻ thịt tại nhà Thanh. |
Đây được xác định là án điểm cần được nhanh chóng hoàn tất hồ sơ truy tố, sớm đưa ra xét xử nghiêm khắc để răn đe và cảnh cáo cho những trường hợp tương tự. Nhất là trong trường hợp mới đây, cơ quan công an vừa phát hiện thêm 1 vụ nấu cao hổ và ngang nhiên buôn bán hổ sống một cách có tổ chức, có quy mô lớn ngay giữa lòng Thủ đô. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Cương làm chủ tọa.
Khoảng 9h ngày 4/9/2007, tổ công tác thuộc phòng PC15 - Công an Hà Nội phối hợp với C15 bắt quả tang tại số nhà 103, khu B5, tập thể Thanh Xuân Bắc, chủ nhà và một số người khác đang tổ chức mổ thịt động vật hoang dã là hổ rừng để lấy xương nấu cao. Tại hiện trường, có 2 con hổ bị xẻ thịt để chuẩn bị nấu cao, thuộc phân nhóm 1B (nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng); và nhiều ngà voi, sừng bò tót, sừng bò rừng, sừng sơn dương Châu Phi, cao ngựa bạch...
4 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Thanh (41 tuổi, chủ nhà), Trần Văn Đế (35 tuổi, trú tại Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, y sĩ y học cổ truyền), Chu Văn Biên (44 tuổi) và Nguyễn Đức Thiệp (39 tuổi), cả hai cùng trú tại khu 8, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ. Viện KSND TP Hà Nội đã xác định, hành vi lấy xương động vật quý hiếm nấu cao bán kiếm lời của các bị cáo đã vi phạm Nghị định của Chính phủ và phụ lục I của Công ước Cites. Do vậy, đã quyết định truy tố 4 bị cáo về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.
Việt Dũng