![]() |
Bị cáo Giang trước tòa. |
Anh Lê Văn Tuyên là trưởng ban quản lý chợ Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Vào hôm 12/6/2003, anh được cử đi làm nhiệm vụ khác nên đã bàn giao lại toàn bộ nghiệp vụ công tác tổ chức và quản lý chợ cho phó ban là Hoàng Văn Việt. Hai tháng sau, anh này đã ra một văn bản quy định: "Tổ bảo vệ trước khi đóng cửa chợ vào 18h30 hàng ngày phải kiểm tra an toàn, đóng cửa chợ xong phải cắt điện trong chợ".
Chính cái văn bản "mới" này khiến các nhân viên bảo vệ chợ không hiểu. Họ đã không bàn giao lại việc cắt điện cho nhau giữa các ca trực. Hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 24/10/2003 trong phiên trực của Giang.
Theo thường lệ, Giang trực từ 18h30 đến 22h30 rồi về. Tối hôm đó, Giang hết ca trực và bàn giao cho ca sau là ca của anh Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Chân. Do không có quy định bàn giao cắt điện trong nhà chợ giữa hai ca, anh Đông đã không phát hiện được khi về Giang không cắt điện. Đến khoảng 23h cùng ngày đã xảy ra chập điện gây cháy 141 gian hàng của các hộ kinh doanh, thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử sáng nay, bị cáo Giang một mực kêu oan vì cho rằng đó không phải lỗi của mình. Cũng như lời luật sư bào chữa cho bị cáo này nêu ra rằng, thân chủ của mình không bàn giao việc cắt điện với ca trực thứ hai là đúng vì theo văn bản của ông Việt không quy định cụ thể phải làm điều đó. Mặt khác, khi Giang hết ca trực là 22h30. Trong lúc vụ cháy xảy ra vào 23h, vậy thời gian hơn nửa tiếng đó ai chịu trách nhiệm, không thể nói trong trường hợp đó Giang phải chịu.
Trước tòa, bị cáo nói do gia đình khó khăn nên khi được người khác hứa sẽ cho một suất làm nhân viên chính thức tại chợ Phủ Lỗ, Giang đã nhận luôn.
Cùng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Hoàng Văn Việt bị tuyên 24 tháng tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Việt Dũng