Những nạn nhân xấu số là em Đào Bá Thành 12 tuổi, Trần Duy Quyết 13 tuổi và Phạm Như Hợi 14 tuổi. Cả 3 em là đều con út của những gia đình nông dân, ở cùng một xóm, nhà gần nhau.
Hằng ngày, ngoài thời gian đi học các em chăn trâu giúp gia đình. Sáng nay, ba học sinh rủ nhau thả trâu trên Đồi Ruộng Cấy như thường lệ rồi hái sim ăn. Khi dân làng nghe tiếng nổ và đến khu vực này thì cả ba em đã chết.
Ông Phạm Như Năm, Trưởng thôn Câu Nhi cho biết, khi đến hiện trường vụ tai nạn thì thấy em Thành bị mất 2 chân, phần bụng và một cánh tay, phần còn lại bên trên bị nhiều mảnh bi. Hai em Quyết và Hợi đều bị mất 1 mắt, mặt và toàn thân găm đầy mảnh bi. Tại hiện trường còn có dấu vết của một số quả bom bi đã nổ và một số quả chưa nổ.
Theo lời kể của một cụ ông thì khu vực trên có rất nhiều bom bi được thả khoảng năm 1972. Trước đây người dân vẫn canh tác và trồng rừng trong khu vực này. Gần đây họ có phát hiện nhiều bom bi nhưng chưa kịp báo cho chính quyền.
Tại khu vực mà 3 học sinh tử nạn trước đây cũng xảy ra tai nạn tương tự vào năm 1996 làm bị thương hai chị em là Nguyễn Thị Nhi sinh năm 1982 và Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1985 trong lúc chăn bò.
Trần Gia Quang