Theo cáo trạng, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo Phòng TC-KH huyện Long Mỹ và sự thiếu kiểm tra của Kho bạc nhà nước huyện, từ tháng 8/1996, Nguyễn Văn Trung (nguyên Kế toán trưởng Phòng TC - KH) đã lập 40 lệnh chi tiền và bộ chứng từ giả để rút trót lọt 8,37 tỷ đồng và "nướng" hết vào cá độ bóng đá.
Theo Thanh Niên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 20 năm tù về tội “tham ô”, 4 năm tù tội “đánh bạc”, tổng hình phạt là 24 năm tù và buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Nhà nước.
5 bị cáo phạm tội “tham ô tài sản” phải bồi thường cho Nhà nước 3,897 tỷ đồng và chịu án tù, trong đó có Lê Văn Bi (chủ doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt) 6 năm tù giam, Lê Văn Trung (Chủ nhiệm HTX Cơ khí Long Mỹ) 6 năm tù giam, Nguyễn Thanh Liêm (chủ DNTN Thanh Liêm) 4 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Bon (nguyên Phó phòng TC-KH huyện) phạm tội "cố ý làm trái..." lãnh án 12 năm tù giam và bị bắt giam tại tòa.
Ngoài ra 5 bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước gồm: Lâm Văn Quới (nguyên Trưởng phòng TC-KH huyện Long Mỹ) bị phạt 2 năm tù (cho hưởng án treo); Lê Ngọc Út (nguyên Kế toán trưởng Kho bạc nhà nước huyện) 8 năm tù giam; Trần Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện) 4 năm tù giam; Vũ Anh Quang (nguyên Phó giám đốc) 7 năm tù giam.