Ngày 14/12/1993, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt dự án khả thi: Dự án Nông lâm nghiệp Bàu Rã (huyện Tân Biên) với quy mô 5.380 ha, để 1.652 hộ dân tham gia chương trình 327 nhằm trồng mới 1.000-1.200 ha cao su, khoanh nuôi bảo vệ, trồng 1.900 ha rừng.
Sau khi dự án triển khai thì hàng loạt quan chức tỉnh Tây Ninh xuất hiện trong danh sách những “người nhận khoán” để được đất trồng cao su. Ông Huỳnh Văn Điều- người dân ở xã Thanh Bình (huyện Tân Biên) cho biết: “Theo quy định, mỗi hộ được giao 3 ha đất để trồng cao su, trồng rừng, nhưng các “quan” được chia tới hàng chục ha. Gia đình tôi được 15,5 ha nhưng bị 2 cán bộ chiếm mất. Người dân thiếu đất, trong khi cán bộ thu chục triệu đồng lợi nhuận hàng năm từ mủ cao su”.
Theo danh sách của Thanh tra tỉnh Tây Ninh thì trong 24 quan chức tham gia “xà xẻo” đất dự án 327 có các ông Nguyễn Trọng Thể - Giám đốc Kho bạc tỉnh với 10 ha; Nguyễn Xuân Hồng – Giám đốc Sở Tài chính (14,2 ha); Dương Văn Thắng- Phó Giám đốc Sở Tài chính (12 ha); Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (21,4 ha); Trần Việt Biên - Nguyên Phó chủ tịch tỉnh (26,5 ha); Trần Văn Bé - Phó giám đốc Sở Y tế (10 ha); Nguyễn Thành Tài - Nguyên GĐ Sở NN&PTNT ( 7 ha).
Điều đáng nói hơn là 24 cán bộ được vay bất chấp việc các cá nhân này thường trú ngoài địa phương (trái với quy định về đối tượng cho vay của chương trình 327) và lẽ ra năm 1998 phải trả nợ nhưng đến nay hàng trăm triệu tiền vốn 327 vẫn chưa thu hồi hết.
Theo Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị thu hồi số tiền trên 919 triệu đồng do Ngân hàng cho 24 hộ vay sai đối tượng. Mới đây, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết ngay từ năm 1996, khi xảy ra khiếu kiện, tỉnh đã tập trung giải quyết vụ việc nhưng do không làm triệt để nên vụ việc kéo dài và phức tạp. Tỉnh đang tập trung xử lý sớm để đảm bảo vốn và đất dự án 327 được giao đúng đối tượng.