Bùi Tấn Quang là thợ sửa xe máy, có tiền án vi phạm các qui định về an toàn giao thông. 23h đêm 7/12/2002, Quang đứng ra tập hợp một nhóm bạn đua xe gồm 9 thanh niên. Theo sự sắp xếp và phân loại xe của Quang, chín “tay đua” được chia thành hai tốp: 6 chiếc và 3 chiếc chạy trên quốc lộ 53 (hướng Vĩnh Long - Long Hồ).
Tốp 6 chiếc được chấp chạy trước vài trăm mét, 3 chiếc khác chạy sau. Tất cả giăng hàng ngang, nằm rạp trên yên siết ga với tốc độ hơn 100 km/h. Khi đến ngã ba Cây Trôm (Long Hồ), hai “tay đua” đã đụng vào một xe chạy ngược chiều do Phạm Vĩnh Phát (sinh viên Trường đại học dân lập Cửu Long điều khiển) làm Phát chết tại chỗ, còn hai “tay đua” cũng tử vong.
Theo Tuổi Trẻ, TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt một bị cáo là Bùi Tấn Quang với mức án 20 năm tù giam về tội tổ chức đua xe trái phép, sáu bị cáo khác bị phạt từ 12 đến 14 năm tù giam về tội đua xe trái phép.