>> Lở núi, 18 người tử nạn
>> Phát hiện thi thể nạn nhân thứ 14
Trong ngày 25/12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vụ lở núi tại công trình Thuỷ điện Bản Vẽ, Nghệ An không phát hiện thêm thi thể nào, con số vẫn dừng lại ở 15 thi thể được tìm thấy trong ngày 24/12.
Tuy nhiên, chó nghiệp vụ phát hiện thêm 2 vị trí nghi có xác nạn nhân nhưng do khối lượng đất đá quá lớn, các lực lượng vẫn phải tiếp tục đào bới sâu thêm (có thể lên tới 30-40m). Như vậy, tính từ khi sử dụng chó nghiệp vụ đến nay, 2 chú chó Côma và Anphoc đã giúp lực lượng tìm kiếm xác định thêm 7 vị trí có nạn nhân bị đất đá lấp.
Theo Trung tá Cao Đức Sáng, Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương kiêm Đồn trưởng Đồn Công an Bản Vẽ, các thi thể được phát hiện trong mấy ngày gần đây đều đã bị biến dạng nên hiện tại tạm xác định danh tính qua quần áo và giấy tờ để lại trong người. Có thi thể người nhà nhận diện khi phát hiện nhẫn cưới hoặc một số giấy tờ trong người. Thi thể được phát hiện ở độ sâu nhiều nhất tính đến nay là 15m, bị nhiều lớp đất đá đè lên.
"Mặc dù ở độ sâu như vậy nhưng do độ ẩm trong đất đá cao nên vẫn có thể phát hiện mùi hôi thối khi đứng trên mặt đất. Chó nghiệp vụ đã xác định rõ các vị trí này ở độ sâu trên 10m", Trung tá Sáng nói.
Đối với các thi thể còn lại, nhiều khả năng, những thi thể này bị đè lấp ở độ sâu lớn, có thể lên tới 30 - 40m. Hiện, lực lượng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hoàn tất 15 tử thi. Cán bộ thuộc Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an cũng sử dụng phương tiện lấy mẫu phục vụ xét nghiệm ADN.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Tương Dương, mặc dù các thi thể tìm thấy đã tạm xác định danh tính nhưng chỉ với những thi thể phát hiện thời gian đầu, còn nguyên dạng, có đầy đủ cơ sở kết luận thì mới không lấy mẫu xét nghiệm ADN. Còn lại những thi thể phát hiện sau, do toàn thân đã biến dạng, chỉ được xác định danh tính qua giấy tờ, quần áo, đồ vật nên lực lượng khám nghiệm vẫn phải lấy mẫu để xét nghiệm ADN nhằm đảm bảo tính chính xác, khoa học.
"Việc nhận diện qua quần áo, đồ vật có thể đúng nhưng không đảm bảo tính chính xác, khoa học 100% nên cần phải lấy mẫu ADN", Trung tá Cao Đức Sáng khẳng định.
Ngoài danh sách 18 nạn nhân tử nạn tại núi D3 đã được công bố ngay sau khi vụ lở núi xảy ra, hiện ban quản lý dự án cho biết còn thêm 2 người hiện chưa rõ tung tích. Hai người này cũng là công nhân thi công công trình, bị mất tích từ thời điểm lở núi đến nay.
Buổi sáng 15/12, hai công nhân này còn ăn sáng tại công trình nhưng từ trưa 15/12 (thời điểm xảy ra lở núi), hai người không còn liên lạc được.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và ban quản lý dự án, đơn vị thi công đã liên lạc điện thoại di động nhưng 2 số máy đã bị mất tín hiệu. Liên lạc về gia đình và một số địa chỉ khác cũng nhận được thông tin không thấy 2 công nhân này về nhà.
Theo Trung tá Cao Đức Sáng, người đội trưởng quản lý trực tiếp 2 công nhân này đã tử nạn trong vụ lở núi, hiện đã liên lạc bằng mọi cách nhưng vẫn không xác định được. Hiện chưa có cơ sở khẳng định 2 công nhân này còn sống hay đã bị tử nạn (nếu bị tử nạn thì tổng số người thiêt mạng vụ lở núi D3 là 20 người).
Chiều 25/12, cơ quan điều tra cho biết, hiện nguyên nhân vụ lở núi mới chỉ nhận định, chưa có kết luận chính xác nên cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ quyết định tố tụng nào.
Việc điều tra vụ lở núi tại Thuỷ điện Bản Vẽ tiếp tục thực hiện tập trung những vấn đề chính: Mỏ đá D3 đã khai thác đúng theo điều kiện thi công của công trình Thuỷ điện Bản Vẽ được phê duyêt hay không; quá trình thi công, độ nghiêng tại mỏ đá có được đào đúng thiết kế; mỏ đá được thiết kế kỹ thuật như thế nào, việc thẩm định, đánh giá địa chất tại đây có đảm bảo yêu cầu; ban quản lý dự án kiểm tra, phê duyệt ra sao...
(Theo Công An Nhân Dân)