Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Minh Thu (28 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu,quận Cầu Giấy) đã bị đưa ra xét xử hôm qua 7/11 tại TAND TP Hà Nội. Riêng đối với bị can Lê Bình Sơn, đồng phạm với Thu đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã.
Phiên tòa chật cứng các bị hại đến tham dự theo triệu tập của tòa án. Mỗi người đều mang những tâm sự, hoàn cảnh khác nhau. Khi vụ lừa đảo của hai kẻ trên bị lật tẩy cũng là lúc các nạn nhân rơi vào tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Có người, anh em đánh nhau vì số nợ phải nai lưng ra làm để trả cũng không nổi. Có người phải vào tù vì tội cố ý gây thương tích với chủ nợ. Ai cũng mong muốn "đổi đời" cho con em mình sang Đài Loan du học và làm thêm kiếm tiền. Nhưng nguyện vọng chính đáng đó bị Thu và Sơn lừa đảo.
Theo cơ quan điều tra vào tháng 1/2005, Lê Bình Sơn cùng với Thu và một người khác thành lập công ty Thái Bình Dương. Trong ngành nghề kinh doanh không có chức năng tư vấn du học và XKLĐ. Từ khi thành lập đến tận tháng 6/2005 công ty của Thu và Sơn không hoạt động gì. Đến tháng 7/2005, Sơn tự ý treo biển “Cơ sở đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài” thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng. Sơn và Thu tham gia môi giới xuất khẩu lao động và tuyển sinh du học đi Đài Loan.
Đến tháng 9/2005, Sơn được Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng (UDIC) nhận vào trung tâm thương mại và XKLĐ làm với thời gian thử việc là 6 tháng. Đến tháng 10/2005, giám đốc của tổng công ty này đã ký quyết định thành lập cơ sở đào tạo XKLĐ và bổ nhiệm Sơn làm phụ trách tại đây (ở số 133 Trung Kính, Hà Nội).
Lợi dụng danh nghĩa của UDIC, hai kẻ này đã đưa ra một chương trình đưa người lao động đi học nghề tại Đài Loan kinh phí 3.200 USD một người. Thời gian học 3 năm, mỗi ngày học 2 tiếng, còn khoảng thời gian còn lại nhà trường bố trí cho đi làm mõi tháng lương khoảng 600 USD sau khi trừ tiền ăn ở.
Với thông tin như vậy, thông qua bà Nguyễn Thị Cảnh, trú tại Cát Bi, Hải An, hải Phòng, từ tháng tháng 1/2005 đến tháng 11/2005, cả hai kẻ này đã thu của 45 người với tổng số tiền 91,3 nghìn USD và hơn 30 triệu đồng. Trong đó, chính bà Cảnh cũng "nộp mạng" cho cặp lừa đảo này 2.700 USD. Nghi ngờ bị lừa, nhiều người đã bắt Thu làm các cam kết chứng nhận nhận tiền của mình. Nhưng đến khi vụ việc thực sự, các bị hại chỉ nhận được số tiền trả lại rất nhỏ 4.400 USD và 4,5 triệu đồng.
Sau khi xem xét hành vi của Thu, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.
Việt Dũng