
Có thể không cần dưỡng da đủ tất cả các bước nhưng phải đúng thứ tự.
1. Luôn rửa tay sạch với xà phòng trước khi bắt đầu quy trình chăm sóc da.
2. Thứ tự chăm sóc da là: Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Tẩy tế bào chết - Mặt nạ - Toner - Essence - Serum (loãng trước đặc sau) - Kem dưỡng ẩm/kem trắng da/kem trị nám - Kem chống nắng (vào ban ngày). Có thể không cần đủ mọi bước nhưng phải đúng thứ tự.
3. Dù không trang điểm thì vẫn cần tẩy trang vào buổi tối để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu thừa, lớp dưỡng da ban ngày.
4. Nếu không dùng toner sau khi rửa mặt thì tất cả các sản phẩm dưỡng da sau đó giảm tác dụng 30%.
5. Không thoa kem chống nắng thì mọi bước dưỡng da trước đó đều vô nghĩa.
6. Đã bôi AHA/BHA/Retinol thì không dùng vitamin C và ngược lại.
7. Da dầu không có nghĩa là da thừa dầu, không cần thoa kem dưỡng. Tuyến bã nhờn dưới da hoạt động mạnh mẽ khi nhận thấy tín hiệu thiếu ẩm từ da, gây ra hiện tượng tiết dầu để giữ ẩm. Cần bổ sung nước cả từ bên trong lẫn bên ngoài để cân bằng độ ẩm, hạn chế tiết dầu thừa.
8. Thời gian đắp mặt nạ giấy tối đa là 20 phút để không gây ra hiện tượng hút ẩm ngược.

Không nên đắp mặt nạ quá lâu.
9. Nếu da xuất hiện mụn ẩn, cần xem lại bước làm sạch và kiểm tra thành phần kem dưỡng, kem chống nắng đang dùng.
10. Trị mụn trước, chăm sóc da sau mụn rồi mới bắt đầu quy trình dưỡng trắng. Đốt chay giai đoạn sẽ không mang lại hiệu quả.
11. Mặt nạ đất sét giúp làm se khít lỗ chân lông hiệu quả.
12. Tẩy da chết 1 - 2 lần mỗi tuần để da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.
13. Serum là sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt, giúp bước dưỡng da đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể mua kem dưỡng da giá rẻ nhưng đừng tiếc tiền khi mua serum.
14. Không nên dùng nhiều sản phẩm trị mụn một lúc. Các hoạt chất trị mụn hóa học có thể gây phản ứng, khiến tình trạng da nặng hơn.
15. Nếu da bị mụn quá lâu, nên xem lại chế độ ăn uống, sức khỏe, tâm lý và kết hợp tập thể dục để đào thải độc tố, cải thiện tình trạng.
16. Không có sản phẩm dưỡng da nào tốt nhất, chỉ có sản phẩm phù hợp với tình trạng của bạn nhất. Nên tìm hiểu kỹ về tính chất da và nhu cầu của da trước khi chọn mua mỹ phẩm.

Không có sản phẩm dưỡng da nào tốt nhất, chỉ có sản phẩm phù hợp với tình trạng của bạn nhất.
17. Từ tuổi 20 trở đi, nên bắt đầu chăm sóc da đầy đủ các bước và lưu ý vùng da mắt, cổ, ngực và bàn tay. Da sẽ xuống cấp và lộ rõ dấu hiệu tuổi tác từ sau tuổi 30 nếu không được chăm sóc đúng cách.
18. Kiên trì chăm sóc da đều đặn vài tháng có thể không mang lại nhiều thay đổi nhưng sau vài năm bạn sẽ nhận thấy rõ sự khác biệt.