Thông tin được Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công bố sáng 1/9. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục cho hay, hàng năm nước ta xảy ra từ 80.000 đến 90.000 vụ phạm tội. Ngoài ra, mỗi năm lực lượng cảnh sát trong nước cũng phải phối hợp với cảnh sát quốc tế (Interpol) và cảnh sát khu vực (Aseanpol) truy nã hơn 600 tên tội phạm từ nước ngoài vào Việt Nam.
Phó tổng cục cũng cho biết, trong số những kẻ bị truy nã, tội phạm hình sự chiếm tỷ lệ cao nhất (gần 80%). Loại tội phạm này thường mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ, thậm chí phẫu thuật để thay đổi hình dạng. Nhiều kẻ còn ẩn náu ở các vùng núi xa xôi, có kẻ trốn ra nước ngoài, nhiều tội phạm nguy hiểm đổ về các thành phố lớn đông người như Hà Nội, TP HCM...
Cùng ngày, thông tin tại buổi tổng kết chương trình phòng chống tội phạm của Hội phụ nữ, Công an và Bộ chỉ huy quân sự TP HCM, tại thành phố trong vòng 10 năm qua đã ngăn chặn thành công gần 160 trường hợp phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bán. Đồng thời, các đơn vị còn phối hợp cảm hóa được gần 22.000 người lầm lỡ.
Trang Cẩm