Trưa một ngày tháng 7/2007 tại Bình Phước, không khí vắng vẻ vì cả nhà đi làm rẫy, Hiền đi học về bèn rủ một cậu nhóc cùng ba bé gái từ tám đến mười tuổi sang nhà mình chơi. Hiền chỉ cho các em chơi trò "trốn tìm", trong khi chơi không được... mặc quần, nhằm để lợi dụng... cọ quẹt, các em bé đều vui vẻ nghe theo.
Xong buổi trưa, ai về nhà nấy, nhưng đến chiều người lớn đi làm hết Hiền lại cùng các em nhỏ chơi trò cũ. Không chỉ vậy, đến tối Hiền lại kéo các em bé ra vườn tiêu phía sau nhà tiếp tục trò chơi. Lúc này, những người lớn phát hiện sự việc và lập tức tố cáo.
Hiền bị truy tố về tội "hiếp dâm trẻ em" mặc dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cậu nhóc chơi cùng với Hiền bị đưa vào trường giáo dưỡng.
![]() |
Hiền, ngoài cùng bên phải bị bắt tại tòa vì trước đó được cho tại ngoại. |
Phiên tòa sơ thẩm tại Bình phước đã xử phạt Hiền 16 năm tù. Bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì lúc phạm tội chưa thành niên và còn đi học. Các gia đình bên bị hại cũng đồng loạt xin giảm án cho Hiền vì "nghĩ tình làng nghĩa xóm", bản thân bị cáo còn nhỏ dại. Luật sư của Hiền cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì cho rằng thân chủ mình chưa gây hậu quả lớn, sức khỏe và tinh thần các bé gái phát triển bình thường.
Tuy nhiên, phiên xét xử phúc thẩm sáng nay Tòa án Nhân dân tối cao tại TP HCM, Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi nguy hiểm vì Hiền hiếp dâm nhiều cháu nhỏ và nhiều lần. Tòa đã tuyên y án 16 năm tù đối với Lê Tấn Hiền vì tội "hiếp dâm trẻ em".
Xuân Hoàng