Công nhân Nhà máy nhựa Đà Nẵng đang xử lý những ống nhựa trở thành phế phẩm do điện tụt áp đột ngột. |
Chịu ảnh hưởng nặng nhất là Đà Nẵng, nơi cuối nguồn điện khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ. Cả thành phố Đà Nẵng "nháo nhác" vì không có một tờ báo nào để đọc.
6h30 ngày 11/7, “đại bản doanh” của nhóm bán báo dạo ở ngã tư Lê Lợi - Quang Trung (Đà Nẵng) vắng lặng. Cạnh đó là quán cà phê Long, một điểm hẹn của dân "ghiền" báo chí, không khí cũng buồn tẻ. Không còn thấy hình ảnh người người chen nhau với những tờ báo trên tay và râm ran bàn luận.
Bên kia đường là quầy báo lớn của ông già Sỏ, đang có đến vài chục người vây quanh chỉ để làm mỗi việc đọc lại những tờ báo cũ trong khi đứng chờ báo. Trong khi các đại lý đang ngóng tin từ nhà in báo thì gần cả trăm người bán báo dạo mặt dài thườn thượt.
Cả nhà in của Công ty XSKT, dịch vụ in Đà Nẵng (nơi in các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật TP HCM, Thể Thao SGGP...) và nhà in báo Nhân Dân (nơi in các báo Nhân Dân, Lao Động, Tiền Phong, Bóng Đá, Thể Thao Hằng Ngày, Đà Nẵng...) đều ngưng trệ từ nửa đêm trước.
Tại quầy báo Bưu điện Trung tâm TP Huế, hàng trăm lượt người đến rồi lại đi với vẻ mặt thất vọng. Cô Trang, người phụ trách quầy báo này, cho hay: “Tôi mệt muốn xỉu vì phải trả lời chỉ một câu hỏi của khách hàng: vì răng sáng ni không có báo?”. Tình trạng thiếu thông tin càng trở nên căng thẳng hơn khi mạng Internet ở Huế trong gần suốt buổi sáng hôm qua cũng bị sự cố, phần lớn các webside không truy cập được.
Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Đinh Cưu cho biết đơn vị này không nằm trong tuyến cúp điện đã được báo trước nên vẫn tiến hành sản xuất bình thường ca ba với 80 cán bộ, công nhân trên sáu dây chuyền vận hành sản xuất ống nước PVC 160mm.
Đến 11h ngày 10/7 thì bỗng điện yếu hẳn đi, toàn bộ hơn 100m ống nước đang sản xuất trên dây chuyển phải hủy bỏ. Toàn bộ các sản phẩm bao PP, sản phẩm nhựa ép, ống HDPE... đang sản xuất nửa chừng cũng trở thành phế phẩm. Điện tụt áp vẫn tiếp tục kéo dài đến hơn 7h30 ngày 11/7 khiến công ty không thể sản xuất được, đành phải cho ca 1 ngày 11/7 nghỉ làm việc, cả sáu phân xưởng của nhà máy vắng tanh.
Một số nhà máy trong Khu công nghiệp Hòa Khánh như Bia Larue, Mì ăn liền Vina Ceekook... cũng bị ảnh hưởng, đành sản xuất bằng máy phát điện dự phòng rất tốn kém. Bà Đặng Thùy Sa, Quản đốc phân xưởng thuộc Xí nghiệp chế biến thủy sản Thuận Phước (Đà Nẵng), cho biết sự cố điện áp thấp kéo dài nhiều giờ liền đã khiến hệ thống tủ cấp đông phục vụ việc ướp lạnh hải sản tôm cá của đơn vị không hoạt động được. “Ngay cả hầm đá với hơn 400 cây được sản xuất để dùng cho việc ướp thủy sản cũng bị hủy bỏ. Chúng tôi đành phải tìm mua đá từ nơi khác về phục vụ khâu chế biến, sản xuất".
Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3), cho biết tình trạng điện bị tụt áp bắt đầu từ 22h 10/7 khiến server cung cấp các dịch vụ tín hiệu thoại và đường truyền bị ngưng trệ. Mạng Internet ở 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung “rớt” trong nhiều giờ liền. Các dịch vụ Internet, điện thoại Interrnet, truyền file... bị ngưng hoạt động, cho đến 11h ngày 11/7 mới được khắc phục.
(Theo Tuổi Trẻ)