Kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Italy vào cuối tháng hai, nước này đã mất đi 13 bác sĩ, những người trực tiếp tham gia vào việc chữa trị và chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus. Ba bác sĩ tử vong gần đây là Luigi Ablondi, cựu Tổng giám đốc bệnh viện Cremasco; Giuseppe Finzi, bác sĩ bệnh viện ở Cremona và Antonino Buttafuoco, bác sĩ đa khoa ở thành phố Bergamo. Cả ba đều trên 60 tuổi, xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus khi tham gia công tác chống dịch và không qua khỏi.
Ngoài ra, còn có sự ra đi của các bác sĩ đã về hưu như Giuseppe Lanati, chuyên khoa phổi tại bệnh viện Sant'Anna ở thị trấn Como, và bác sĩ gia đình Luigi Frusciante ở thị trấn Sagnino. Họ đều trên 70 tuổi và quay trở lại làm việc theo lời kêu gọi của chính phủ nhằm bổ sung vào lực lượng y tế đang thiếu hụt trầm trọng.
Theo thống kê của Tập đoàn Y học Thực chứng Italy (GIMBE) dựa vào dữ liệu mà Viện Y tế Quốc gia cung cấp, tính đến ngày 11/3 nước này có 2.629 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng nhân lực y tế ở phía bắc Italy, tâm chấn của Covid-19 ở châu Âu. Và sự an toàn của các nhân viên y tế tuyến đầu, những trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân ngày càng đáng báo động.
"Không cần bàn cãi thêm nữa. Hãy bảo vệ tốt nhất cho những người đang bảo vệ chúng ta", Nino Cartabellotta, Chủ tịch Tập đoàn Y học Thực chứng Italy, nhấn mạnh.
Theo ông Cartabellotta, con số thực tế các nhân viên y tế nhiễm bệnh có thể cao hơn vì không phải bất cứ y bác sĩ nào cũng được làm xét nghiệm Covid-19 và các biện pháp bảo vệ ở các bệnh viện Italy lúc này không đầy đủ. Nhiều nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 chỉ có thể đeo khẩu trang y tế thông thường, không có bộ lọc thích hợp để chặn virus.
Hiện tình trạng thiếu thiết bị y tế, nguồn lực, nhân sự là khủng hoảng lớn nhất của hệ thống y tế Italy. Nhiều bệnh viện tại nước này đang trong tình trạng quá tải, nhân viên y tế làm việc kiệt sức và bác sĩ phải bỏ mặc bệnh nhân lớn tuổi vì không đủ thiết bị.
Ông Cartabellotta cảnh báo "càng nhiều nhân viên y tế bị nhiễm virus càng làm cho hệ thống y tế sụp đổ nhanh chóng hơn".
Chỉ trong ngày 20/3, Italy có 627 người chết vì Covid-19, đây là mức cao kỷ lục chưa từng có kể từ khi dịch bùng phát trên toàn cầu. Tỷ lệ tử vong của nước này là 8,3% cao gấp đôi so với tỷ lệ 3,4 của thế giới. Hiện tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy là 4.032 trong số 47.021 ca nhiễm.
Những ngày này, thi thể của bệnh nhân Covid-19 chất như núi tại các lò hỏa táng ở vùng Lombardy tâm dịch. Ngày 18/3, quân đội Italy phải vào cuộc để vận chuyển hàng trăm quan tài ra khỏi thành phố Bergamo đến địa phương khác bởi lò hỏa táng đã hoạt động hết công suất.
Theo các chuyên gia y tế Trung Quốc, những người được cử đến viện trợ Italy, nước này phong tỏa chưa đủ nghiêm ngặt đã khiến số ca lây nhiễm tăng vọt. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng đưa cảnh báo rằng các biện pháp cách ly "phải được kéo dài hơn so với thời hạn đặt ra ban đầu" dự kiến kết thúc vào ngày 25/3 khi dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.
Covid-19 đã xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 275.000 người nhiễm bệnh và hơn 11.300 người tử vong. Hiện các điểm nóng của dịch bệnh là Italy, Tây Ban Nha, Iran, Mỹ khi số ca nhiễm và tử vong tăng đột biến. Tại khu vực Đông Nam Á, số ca nhiễm ở Malaysia đã vượt 1.000, Singapore và Indonesia gần 400 ca. Việt Nam cũng ghi nhận 91 ca, các ca nhiễm mới chủ yếu từ nước ngoài nhập cảnh vào.
Sơn Nam (Theo Mail, Reuters)