![]() |
Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam. |
Cuối năm 2005, Công an huyện Cái Bè và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang nhận được đơn tố cáo của chị H. về việc bị một số kẻ dụ dỗ bán sang Malaysia. Từ đây, cơ quan chức năng đã vào cuộc và phanh phui, bóc dỡ đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay.
Tại tòa, qua lời khai của các bị cáo cho thấy đường dây mua bán phụ nữ này có tổ chức, quy mô lớn được hình thành hết sức đơn giản nhưng đã đẩy bao phụ nữ vào cảnh khốn cùng.
Tsai I Hsein (quốc tịch Trung Quốc) vốn hành nghề môi giới hôn nhân. Cách đây khoảng 8 năm, anh ta vào Việt Nam và kết hôn với Trần Thị Mỹ Phượng. Lúc đầu hai vợ chồng Phượng hành nghề môi giới kết hôn cho các cô gái Việt Nam lấy chồng ở Đài Loan. Sau thấy việc môi giới hôn nhân sang Đài Loan ngày một khó khăn, tỷ lệ đạt phỏng vấn thấp nên Phượng quyết định tìm miền đất mới.
Thông qua một số mối quan hệ, Phượng bắt được "mối" ở Malaysia. Ngày 27/4/2005, Phượng dẫn theo một cô gái tìm đường sang Malaysia giao cho một đối tượng tên A Tái với giá 1.100 USD. Đây chỉ là chuyến tiền trạm, tìm hiểu thị trường nên Phượng "lỗ" trên 4 triệu đồng. Sau đó, Phượng và Tsai I Hsein đứng ra tổ chức đường dây tuyển chọn những cô gái Việt Nam ở các tỉnh có gia cảnh khó khăn, mong muốn tìm chồng ở nước ngoài để được đổi đời. Khi các cô gái này chấp nhận sẽ được các "đầu nậu" dắt lên TP HCM giao cho các đối tượng như Phan Văn Long, Tiêu Liên Hữu... nuôi; một số trường hợp còn được "vá trinh" trước khi đưa sang Malaysia.
Chuyên nghiệp hơn nữa, Phượng đặt luôn trạm trên đất Malaysia giao cho chồng quản lý. Sau khi tuyển được các cô gái ở Việt Nam, Phượng thuê Yến, Long, Cường đưa đi sang giao cho Tsai I Hsein. Hsein đưa các cô về tập trung tại "trụ sở" rồi gả bán cho những người tại Malaysia với giá từ 1.500 đến 2.000 USD/cô, tùy nhan sắc và độ tuổi. Điều đau lòng nhất là, các cô gái Việt Nam này, sau đó bị các đối tượng Malaysia tiếp tục rao bán công khai tại các quán bar với giá từ 17 - 25.000 ringit (tương đương 68 đến 100 triệu đồng/cô) như một loại hàng hóa.
Phần lớn các cô được những người đàn ông bệnh tật, lớn tuổi hoặc có hoàn cảnh không bình thường đặt cọc, đem về sống thử một tuần, nếu "thấy" không được thì trả lại. Cô nào không đồng ý lấy chồng thì sẽ bị nhốt lại, đánh đập, ép cưới, nếu không chịu thì phải gọi gia đình nộp tiền chuộc mới được cho về nước. Có trường hợp bị ép bán dâm trong nhà chứa. Có cô không chịu đựng được cảnh người chồng thường xuyên đánh đập, cưỡng bức tình dục đã tìm cách bỏ trốn bằng đường bộ qua Thái Lan và bị bắt giữ về tội nhập cảnh trái phép. Chỉ đến khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng Việt Nam các cô mới được đưa về nước.
Cho đến ngày bị bắt Phượng đã thực hiện 18 chuyến với 88 cô gái đã được đưa đi trót lọt. Riêng Yến, sau khi làm chân dẫn đường được vài chuyến biết những đầu mối mua bán ở Malaysia, đã tách ra làm riêng và đã đưa đi trót lọt 38 cô. Tổng cộng, đường dây này đã đưa đi 126 cô.
Tại tòa, các bị cáo cho rằng do các cô muốn lấy chồng nước ngoài nên các bị cáo "giúp đỡ", nhưng sau đó lại luôn miệng kêu "lỗ" trong các phi vụ này. Các bị cáo thừa nhận nếu môi giới mà không có tiền thì không làm nhưng lại không giải thích được tại sao lỗ mà vẫn cứ tiếp tục hết chuyến này đến chuyến khác.
Công tố viên Nguyễn Văn Chung kết luận: "Môi giới hôn nhân chỉ là những từ ngữ mỹ miều được các bị cáo bao bọc cho hành vi mua bán phụ nữ như những món hàng hóa". Hội đồng xét xử cũng nhận định không thể xem nhu cầu kết hôn của nạn nhân là điều kiện giảm án cho các bị cáo mà đây là phương thức để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều nạn nhân sau khi bị các bị cáo môi giới đã phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên, bị cưỡng bức tình dục, bị đánh đập, hành hạ... để lại nỗi ám ảnh về sau nên cần phải nghiêm trị hành vi của các bị cáo.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Mỹ Phượng, 35 tuổi, ngụ quận Tân Bình: 12 năm tù; Tsai I Hsein (chồng Phượng): 7 năm tù; Phan Thị Hồng Yến, 35 tuổi, quê Trà Vinh: 10 năm tù; Phan Văn Long và Tiêu Liên Hữu mỗi bị cáo 6 năm tù, Nguyễn Văn Cường 5 năm tù cùng về tội "mua bán phụ nữ". Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng đối với từng bị cáo.
(Theo Thanh Niên)