
Mâu thuẫn giữa hai thầy trò Ferguson - Rooney lên đến đỉnh điểm với những lời chỉ trích nhau công khai. Ảnh: Mirror.
Thứ hai (18/10): Rooney khẳng định anh sẽ ra đi bởi không còn niềm tin với khả năng và tham vọng của Ban lãnh đạo MU. Hai thầy trò công khai chỉ trích nhau trên báo chí và mâu thuẫn dần lên đến đỉnh điểm.
Thứ ba (19/10): Sau đó ít giờ, Ferguson thừa nhận không còn cơ hội níu giữ Rooney bởi R10 tỏ ra cương quyết: "Cách đây vài tháng, Rooney còn nói cậu ấy hạnh phúc khi được thi đấu ở nơi này. Nhưng giờ cậu ấy lại khăng khăng muốn ra đi. Tôi thực sự sốc".
Thứ tư (20/10): Rooney phản pháo: "Tôi đã gặp Giám đốc điều hành David Gill và ông ấy muốn tôi tiếp tục gắn bó với United. Nhưng tôi đã khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng thêm. Tôi đã nghe những gì Alex Ferguson nói và thật sự bất ngờ. Mọi cuộc gặp gỡ đều tỏ ra bế tắc. Tôi không nghĩ mình xứng đáng bị đối xử như vậy, sau những gì mình đã cống hiến.
Trong 6 năm thi đấu, tôi đã có những đóng góp nhất định và dù có chuyện gì xảy ra, tôi đều tôn trọng Alex Ferguson bằng tất cả những sự đáng kính. Nhưng có lẽ, tôi nên rời khỏi nơi này".
Sau trận đấu với Bursapor, HLV Alex Ferguson cũng bình luận: "Tôi đã mang về phòng truyền thống của MU hơn 30 danh hiệu cao quý và phát triển đội bóng một cách ổn định trong hơn 20 năm qua. Nền tảng đó luôn được xây dựng một cách vững chắc, các bạn có thể thấy, trải qua bao thăng trầm, MU vẫn duy trì thành tích và tham vọng của mình.
Các cầu thủ đều tin tưởng vào tương lai của đội bóng và luôn chiến đấu hết mình vì danh dự, vì câu lạc bộ. Ai đó muốn ra đi, đó là quyền của họ nhưng lý do mà họ đưa ra thật khó hiểu".
![]() |
|
Quyết định ở lại của Rooney khiến cả đôi bên đều hài lòng. Ảnh: Telegraph. |
Thứ năm (21/10): Rooney gặp phải sự phẫn nỗ từ fan MU và bị các đồng đội phản đối vì những phát biểu thiếu tính xây dựng.
Ngoài ra, có khoảng hơn 30 người đã tụ tập trước biệt thự của Rooney tại Prestbury đòi gặp gỡ tiền đạo người Anh để nói chuyện phải quấy. Họ mang theo băng rôn với dòng chữ đe dọa "Đến Man City, mày sẽ chết".
Thứ sáu (22/10): Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Sau cuộc gặp gỡ với Alex Ferguson, Rooney đã bất ngờ tuyên bố ở lại với bản hợp đồng gia hạn thêm 5 năm. Khi đặt bút vào bản hợp đồng mới, Rooney bày tỏ hối hận vì những hành động vừa qua: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các CĐV. Tôi biết họ đã rất buồn và thất vọng. Tuy nhiên, tất cả khó khăn đã qua, tôi vẫn ở lại bằng tất cả trái tim và tình yêu để tiếp tục cống hiến cho đội bóng".
Hồng Duy
