Sau 2 ngày xét xử, sáng nay, 14/4, Tòa án nhân dân Thành phố đã tuyên phạt 117 năm tù cho 6 tên yêu râu xanh này.
Đó là các bị cáo Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Văn Suốt, Phạm Bá Ngọc, Đào Văn Hưng, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Cốc, cùng trú tại thôn Ấp Cút, xã Mai Đình, Sóc Sơn, bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em. Còn một bị cáo khác tuy cũng có mặt trong nhóm này vào buổi sáng gây án nhưng không tham gia hãm hiếp là Nguyễn Quang Vụ, bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.
Vụ việc xảy ra khoảng hồi 4h sáng ngày 29/9/2004. Sáng hôm đó, hai chị em Ngọc và Lan cùng rủ nhau đi tập thể dục, trên đường về qua đồi Rađa của đơn vị bộ đội 172 thì gặp nhóm 7 bị cáo trên đang "vi vu" xe máy trên đường.
Gặp Ngọc và Lan, bọn chúng đã quây các em lại, dở trò. Lan, em gái Ngọc, nhanh chân hơn, vừa chạy vừa kêu cứu, nên đã thoát. Còn Ngọc bị cả nhóm chặn giữ và đưa ra cánh đồng lúa thôn Hương Đình. Tại đây, cả 6 tên đã bất chấp những lời van xin của Ngọc thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, bọn chúng bỏ mặc Ngọc ở lại cánh đồng rồi kéo nhau về.
Sáng hôm sau, khi bạn Ngọc đưa Ngọc đi mua thuốc tránh thai thì gặp lại một số tên trong nhóm. Hai người đã thông báo cho người nhà ra bắt và đưa lên cơ quan công an xử lý.
Theo Hà Nội Mới, với những chứng cứ không thể chối cãi, cả 7 tên đã phải cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Quang Bình và Nguyễn Văn Suốt đồng mức án 20 năm tù giam; Phạm Bá Ngọc, Nguyễn Văn Thanh, Đào Văn Hưng đồng mức 19 năm tù giam; Nguyễn Quang Vụ 9 tháng tù giam.
Tên nhân vật đã được thay đổi.