Tối 6/9/2003, Tạ Mạnh Quân, Tạ Văn Nhất, Nguyễn Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Trung, Phù Xuân Hà, Nguyễn Văn Cường, Vương Duy Nhất, Nguyễn Văn Linh, Hà Văn Thọ, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Cương (lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất mới bước sang tuổi 15), trú tại thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) rủ nhau ra đường cao tốc gần nhà chơi.
Thấy 5 bé gái học cấp 2 đạp xe đi ngang qua, cả nhóm đuổi theo chặn lại. Đám trai làng giằng co, cố bắt giữ 5 bé gái nhưng 2 em may mắn vùng chạy thoát, còn V. và H. bị giữ lại.
Cả nhóm ép H. vào dải lan can bên vệ đường cao tốc, thay nhau ôm giữ cô bé, tạo điều kiện cho Quân, Mạnh, Nhất, Hà thay nhau hiếp dâm V. và H. Các tên còn lại giữ tay, chân của 2 bé gái để đồng bọn làm nhục nạn nhân.
Theo VnExpress, công an huyện Sóc Sơn ngay sau đó đã truy bắt được 11 tên yêu râu xanh. Tại cơ quan điều tra chúng thừa nhận toàn bộ hành vi. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, hồ sơ vụ việc được chuyển giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý.

Những phạm nhân bật khóc trước vành móng ngựa.
Ngày 8/4, phiên toà xét xử nhóm thanh niên trên đã diễn ra trong nước mắt của hầu hết những người thân của bị cáo và nạn nhân có mặt. 8 trong số 11 bị cáo đang ở tuổi vị thành niên. Tuyên bố về khung hình phạt của VKS truy tố họ lần này lên tới mức án tử hình khiến cho nhiều bị cáo run rẩy bật khóc.Do gia đình của 9 bị cáo đã không mời luật sư bào chữa cho con trai họ trước tòa, theo luật định, TAND Hà Nội đã chỉ định luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.
Mặc dù không có hành vi hiếp dâm 2 bé gái nhưng những tên đã giữ chân, tay và có những hành vi xâm phạm thân thể nạn nhân cũng bị truy tố vì tội hiếp dâm. Theo chủ tọa Nguyễn Quốc Hội, hành động của những "người giúp sức" trong vụ án này là rất nghiêm trọng, hơn nữa họ cũng tham gia vào việc cởi quần áo của 2 bị hại. 7 bị cáo không hiếp dâm lí nhí thừa nhận việc truy tố họ là không sai.
Ngày xét xử thứ hai lại tiếp tục là một phiên toà đẫm nước mắt. 131 năm tù dành cho 11 bị cáo khiến không khí phiên toà như lặng đi trong một vài phút rồi nổi lên những tiếng khóc không thể kìm nén. HĐXX tuyên phạt Tạ Văn Quân mức án 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo Quân là kẻ phạm tội tích cực nhất, với 2 lần giao cấu với 2 nạn nhân. 3 bị cáo Nguyễn Xuân Mạnh, Tạ Văn Nhất và Phù Xuân Hà nhận hình phạt lần lượt 18, 18 và 14 năm tù. Đây là những người cùng với Quân thực hiện hành vi hiếp dâm các bé gái.
![]() |
9 trong 11 bị cáo còn là học sinh. |
7 bị cáo còn lại là đồng phạm trong tội hiếp dâm trẻ em là Nguyễn Văn Cường nhận 12 năm, Nguyễn Văn Trung 11 năm, Vương Duy Nhất 11 năm, Nguyễn Văn Linh 10 năm, Nguyễn Văn Cương 5 năm, Hà Văn Thọ 5 năm, Nguyễn Văn Thành 7 năm.
Theo chủ tọa Nguyễn Quốc Hội, HĐXX đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ hình phạt với 11 bị cáo như: chưa thành niên, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tự nguyên bồi thường thiệt hại. Đặc biệt là gia đình 2 bị hại có đơn xin giảm nhẹ mức án cho thủ phạm. Những tiếng khóc hối hận của vang lên trong phòng xử án. Những phạm nhân trẻ măng ôm ghì lấy những người thân mắt cũng đang ngấn lệ.