Theo dự kiến, đến tháng 12 năm nay, chị Dale Chalk, 26 tuổi, người Australia sẽ sinh 4 lần thứ 2 liên tiếp. Tháng 8/2004, Dale Chalk đã sinh 4 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và nếu lần sinh sắp tới chị lại thành công thì tên tuổi của Dale Chalk sẽ được ghi vào cuốn Guinness - trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh 4 hai lần liên tiếp.
Ngày 19/11/1997, chị Bobbi McCaughey đã sinh 7 thành công (ba gái và bốn trai), đây là lần thứ hai trong lịch sử y học có 7 em bé cùng chào đời một lúc và sống cho đến nay. Khi đó đích thân Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã gọi điện thoại chúc mừng họ. Còn thị trưởng cùng dân địa phương đã quyên góp tiền để nuôi các em bởi đây cũng là “thành công” của họ. Trung bình mỗi ngày gia đình Bobbi McCaughey phải dùng tới 40 chiếc bỉm, 32 bình sữa và 11 hộp thức ăn.
Giới truyền thông Mỹ vừa loan tải thông tin, theo đó chị Debbie, 45 tuổi, một y tá bang California, Mỹ vừa sinh được một cháu gái nặng 2,9 kg (sinh sớm hơn dự kiến 5 tuần). Điều đáng nói là cháu bé này được sinh ra từ một bào thai đông lạnh lưu giữ cách đây 13 năm và việc này đã giúp Debbie có tên trong cuốn Guinness bởi kỷ lục trước đây do một phụ nữ Israel lập sau khi sinh con với chiếc bào thai đông lạnh 12 năm trước.
Sau một thời gian lấy chồng, Debbie biết rằng mình không thể mang thai và sinh con bình thường như những phụ nữ khác nên chị đã quyết định nhờ bác sĩ giúp đỡ. Năm 1992, Debbie đã mang thai và sinh đôi hai cháu Jeffry (trai) và Carrey (gái) theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi đó một số ống thụ tinh khác cũng thành công nên chị đã gửi chúng trong phòng lạnh.
Tháng 6/2004, chị Debbie mang thai và bé gái Lehne đã chào đời trước sự hân hoan của cha mẹ cũng như tập thể bác sĩ bởi Lehne được tạo ra cùng thời gian với Jeffry và Carrey, nhưng phải đợi 13 năm sau, ba anh chị em họ mới được sum họp.
Chị Fatma Saygi, người Diyaman, Thổ Nhĩ Kỳ đã lập kỷ lục thế giới khi mang thai 6 lần với 18 em bé - 6 lần sinh 3. Hiện gia đình chị Fatma Saygi sống trong một căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng cùng khoản thu nhập ít ỏi của anh Mehmet: 12 livre/tuần.
Mặc dù mắc chứng Morquio và chỉ cao có 89 cm, nhưng sau 28 tuần mang thai, chị Leslie Mardones, 20 tuổi, người Chile vẫn sinh được một cháu bé hôm 8/7 vừa qua tại Bệnh viện Santiago (sinh mổ). Sau sự kiện này chị Leslie Mardones đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới vẫn có thể sinh con sau khi mắc chứng Morquio.
Theo An Ninh Thế Giới, việc sinh hạ thành công 5 bé trai bằng cách phẫu thuật tại Bệnh viện nhi Phoenix đã giúp chị Teresa Anderson, 25 tuổi, người Mesa, bang Arizona, Mỹ có tên trong cuốn Guinness bởi đây là ca mang thai hộ sinh 5 đầu tiên trên thế giới. Vậy là sau hơn 10 năm chờ đợi, cuối cùng chị Luisa Gonzalez, 32 tuổi đã được làm mẹ.
Mặc dù đã có 3 con, 6 cháu và 4 chắt, nhưng bà Rosee Swain, 57 tuổi, cư dân của thành phố Fort Payne, bang Labama, Mỹ vẫn sinh đôi hôm 20/4 vừa qua tại Birmingham (sinh sớm hơn dự kiến 4 tuần). Sau khi sinh được mấy giờ, bà Rosee Swain đã có thể nhảy cùng chồng để chúc mừng thành viên mới trong gia đình.
Tuy đã ngoài 67 tuổi, nhưng Zlatija Jovic mới đang chuẩn bị có niềm vui làm mẹ bởi đây là đứa con đầu lòng của bà. Mặc dù phải trải qua khá nhiều thăng trầm để có thể mang thai, nhưng cho đến nay các bác sĩ vẫn chưa tiết lộ đứa con trong bụng bà Zlatija Jovic là sản phẩm tự nhiên hay thụ tinh nhân tạo.