![]() |
Kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc nếu không sẽ bán các cô gái này. Ảnh: Xinhua. |
Dẫn lời giới chức an ninh địa phương và người nhà nạn nhân, Xinhua đưa tin, những phụ nữ mất tích sống ở nhiều ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Hồ Nam. Sau khi các cô biến mất, chồng họ nhận được nhiều cuộc điện thoại yêu cầu tiền chuộc, nếu không sẽ bán. Thông tin từ truyền thông địa phương không nói rõ các nạn nhân trên biệt tăm khi nào.
Năm 2008, Hu Jianhe từng phải bỏ ra khoản tiền hơn 5.600 USD để có vợ là người Việt. Hai tháng sau khi mất tích, vợ Hu có gọi điện về cho chồng. Người đàn ông trên cho biết: "Cô ấy nức nở nói với tôi rằng bị bắt và bán tới ngôi làng xa xôi khác. Bọn bắt cóc yêu cầu khoản tiền hơn 3.000 USD để chuộc vợ tôi về".
Con số chính xác những phụ nữ bị bắt có thể nhiều hơn 100 bởi một số người đàn ông tỏ ra miễn cưỡng khi thông báo tin vợ biến mất vì sợ bị buộc tội buôn người. Theo Xinhua, khủng hoảng về giới ở Trung Quốc khiến nam giới nước này phải đổ xô đi kiếm vợ từ nơi khác. Quốc gia trên cũng được xem là nước có nạn buôn bán cô dâu và buôn phụ nữ vào động mại dâm "sôi động" nhất thế giới. Sự chênh lệch về giới được cho là xuất phát từ chính sách một con của Trung Quốc.
Cẩm Vân