Thi thể Maskhadov ở ngoại ô thủ phủ Grozny. |
Tuy nhiên, không rõ chính xác có bao nhiêu người cùng chia giải thưởng trên. Những người này cũng được FSS giúp đỡ thay đổi nơi sinh sống, có thể chuyển đến một khu vực khác tại Nga hoặc tại một nước Hồi giáo nào đó.
Theo Thanh Niên, FSS đã treo giải thưởng hồi tháng 9/2004 sau khi Maskhadov bị cáo buộc chủ mưu hàng loạt các vụ giết người tại Nga, trong đó có vụ bắt cóc làm chết 330 con tin tại trường học ở Beslan (Bắc Ossetia, Nga) hồi tháng 9/2004. Nơi ẩn náu của Maskhadov trước khi bị giết cũng bị thiêu rụi nhằm tránh những rủi ro từ các hầm bẫy có thể đã được cài sẵn từ trước.